Huy động trên 3.500 bộ đội phòng chống bão Bopha

05/12/2012 12:25 GMT+7

(TNO) Sáng nay 5.12, tâm bão Bopha đã nằm trên khu vực phía đông đảo Palaoan (Philippines), cường độ giảm xuống chỉ còn mạnh cấp 12 (từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 13-14 và đang tiến vào biển Đông.

>> Siêu bão Bopha đổ bộ vào Philippines
>> Chủ động đối phó với siêu bão Bopha
>> Siêu bão Bopha có thể vào biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, bão giữ nguyên cường độ, di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, hướng vào biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong mùa mưa bão năm nay.


Bản đồ dự báo đường đi của bão Bopha - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Dự báo, sáng mai 6.12, tâm bão Bopha cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230 km về phía đông đông bắc.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông nam biển Đông có gió mạnh cấp 8-cấp 9, sau tăng lên cấp 10-cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-cấp 13, giật cấp 14-cấp 15, biển động dữ dội.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư sáng nay cho biết, bộ đội biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 46.598 phương tiện với 253.642 người biết diễn biến của bão Bopha để chủ động phòng, tránh.

Trong đó 56 phương tiện với 593 người đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, 564 phương tiện với 5.295 người ở khu vực quần đảo Trường Sa, số còn lại đang neo đậu tại bến và hoạt động ở các khu vực khác.

Các đơn vị quân đội tuyến biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau duy trì 3.538 cán bộ chiến sĩ, 215 phương tiện thường trực sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống.

Quang Duẩn - Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.