Siêu bão Bopha có thể vào biển Đông

02/12/2012 18:15 GMT+7

(TNO) Chiều tối nay 2.12, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, ở ngoài khơi Philippines xuất hiện một siêu bão cường độ rất mạnh có tên quốc tế là Bopha. Dự báo, trong 2 - 3 ngày tới, bão Bopha di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, khoảng giữa tuần sau bão sẽ di chuyển vào biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2012.

(TNO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, ở ngoài khơi Philippines đang có một siêu bão cường độ rất mạnh. Đây là cơn bão thứ 24 trong năm nay hoạt động ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương, có tên quốc tế là Bopha.

>> Bão lũ gây thiệt hại gần 35 tỉ đồng
>> Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
>> Bão số 8 gây thiệt hại gần 3.900 tỉ đồng
>> Bão tan, 3 người chết, 3 người mất tích

Chiều nay 2.12, tâm bão Bopha ở vào khoảng 6,5 độ vĩ bắc, 136 độ kinh đông, cách miền Nam Philippines khoảng 1.100 km về phía đông, cường độ bão mạnh cấp 14 - 15, giật trên cấp 17.

Dự báo, trong 2 - 3 ngày tới, bão Bopha di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Khi bão vượt qua miền Nam và miền Trung Philippines do ma sát với đất liền cường độ sẽ giảm vài ba cấp. Khoảng giữa tuần sau bão sẽ vào biển Đông và sẽ là cơn bão số 9 trong năm 2012.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 5.12 ở khu vực đông nam biển Đông gió sẽ mạnh lên cấp 7 - cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 10 - cấp 11, giật cấp 14 - cấp 15, biển động dữ dội rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.