Philippines sơ tán công dân ở Dải Gaza

19/11/2012 13:43 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Philippines thông báo họ sẽ phái một đội phản ứng nhanh đến Ai Cập và Israel để sơ tán công dân Philippines sống tại Dải Gaza, nơi hứng chịu những đợt không kích dữ dội của Israel trong các ngày qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez thông báo đội phản ứng nhanh sẽ lên đường đến Ai Cập và sau đó đến Israel vào tối nay, 19.11, theo tờ Philippine Star.

Philippines sơ tán công dân ở Dải Gaza
 Một ngôi nhà ở Dải Gaza đổ nát vì bom đạn Israel - Ảnh: AFP

Ông Hernandez cho biết Bộ Ngoại giao Philippines đang xem xét hai tuyến đường sơ tán khỏi Gaza: một tại biên giới với Ai Cập, và một tại biên giới với Jordan.

Philippines hiện có khoảng 100 công dân tại Dải Gaza. Trong khi đó, tình hình của những công dân Philippines tại Israel vẫn bình thường.

Ông Hernandez cho biết chính phủ Israel đã xây dựng các hầm tránh bom để đề phòng những đợt nã rốc két của Hamas.

Sơn Duân

>> Israel sẵn sàng gia tăng áp lực lên Gaza
>> Xung đột dữ dội tại Dải Gaza
>> Israel điều lính, xe tăng đến Dải Gaza
>> Bạo lực bùng phát tại Gaza
>> Bạo lực leo thang dữ dội ở dải Gaza

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.