Pháp mở chiến dịch chống khủng bố

08/10/2012 03:20 GMT+7

Theo tờ Le Figaro , cảnh sát Pháp đã mở đợt truy quét phần tử Hồi giáo cực đoan trên toàn quốc vào cuối tuần qua. Ít nhất 1 nghi can bị bắn chết tại thành phố Strasbourg và 11 người khác bị tạm giam để thẩm vấn.

Le Figaro dẫn lời công tố viên Paris François Molins cho biết đối tượng truy quét gồm người Hồi giáo có biểu hiện cực đoan, đã hoặc đang liên hệ với một số tổ chức khủng bố Ả Rập. Chiến dịch này được thực hiện ngay sau khi cảnh sát Pháp điều tra vụ ném lựu đạn vào một cửa hàng của người Do Thái ở Sarcelles, đông bắc Paris. Trong một diễn biến khác, ngày 7.10, giáo sĩ đạo Hồi Faroq Husseini của Afghanistan treo thưởng lớn cho ai hạ sát nhà sản xuất bộ phim phỉ báng đạo Hồi của Mỹ và họa sĩ vẽ tranh châm biếm tiên tri Mohammed trên tuần báo Charlie Hebdo của Pháp. Phần thưởng lần lượt là 300.000 USD và 100.000 USD, theo AFP.

Lan Chi

>> Nga, Mỹ, Canada tập trận chống khủng bố
>> Diễn tập chống khủng bố, bạo động
>> Huyện đảo Cô Tô nhận xuồng cao tốc chống khủng bố
>> Quân đội Anh tập trận chống khủng bố “kiểu 11.9”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.