Bộ trưởng Quốc phòng Yemen thoát chết trong gang tấc

12/09/2012 10:30 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Muhammad Nasir Ahmad của Yemen hôm 11.9 đã may mắn thoát chết trong vụ mưu sát nhằm vào ông khi một chiếc xe chứa bom phát nổ, xé toạc đoàn xe mô tô hộ tống.

Vụ tấn công khiến ít nhất 13 người thiệt mạng này được cho là mang dấu ấn của tổ chức khủng bố al-Qaeda, hãng tin AP dẫn nguồn từ giới chức địa phương.

Trong số 13 người thiệt mạng, có 7 cận vệ của Bộ trưởng Ahmad.

Vụ tấn công nhằm vào ông Ahmad xảy ra gần các tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Sanaa.

Hiện trường vụ đánh bom ở trung tâm Sanaa hôm 11.9
Hiện trường vụ đánh bom ở trung tâm thủ đô Sanaa hôm 11.9 - Ảnh: AFP

Chiếc xe chứa bom đã phát nổ khi đoàn xe hộ tống của Bộ trưởng Ahmad đi qua.

“Một chiếc xe hơi trong đoàn hộ tống đã bị phá hủy hoàn toàn và tất cả những người trong xe đều thiệt mạng, nhưng Bộ trưởng (Ahmad) sống sót vì chiếc xe của ông được bọc thép”, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin an ninh cho hay.

Giới chức Yemen cho biết đây là vụ mưu sát thứ 4 nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Ahmad kể từ khi chính phủ mới được thành lập vào tháng 12 năm ngoái.

Vụ đánh bom kể trên xảy ra chỉ một ngày sau khi Saeed al-Shehri, phó tướng của chi nhánh al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, bị lực lượng an ninh Yemen tiêu diệt.

Huỳnh Thiềm

>> Yemen tiêu diệt phó tướng Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập
>> Yemen phá đường dây gián điệp Iran
>> Nổ bom tại Yemen, gần 100 người chết
>> Đánh bom tự sát ở Yemen, 96 binh sĩ thiệt mạng
>> Đại sứ Bulgaria ở Yemen thoát bắt cóc
>> Thủ lĩnh al-Qaeda tại Yemen bị tiêu diệt
>> Đánh bom tự sát ở Yemen, 4 binh sĩ thiệt mạng
>> Các tay súng Yemen khoe vũ khí chiếm được
>> Yemen có tân tổng thống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.