Yemen phá đường dây gián điệp Iran

19/07/2012 10:59 GMT+7

(TNO) Bộ Nội vụ của Yemen hôm 18.7 tuyên bố đã bắt giữ các thành viên của một đường dây gián điệp bị cáo buộc do người Iran dẫn đầu.

Đường dây gián điệp này hoạt động ở vùng Sừng châu Phi với trung tâm hoạt động là tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Theo tờ báo Yemen Post, mạng lưới gián điệp này đã "cắm rễ" ở Yemen trong suốt 7 năm qua.

Người đứng đầu đường dây là cựu thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, BBC dẫn nguồn từ giới chức Yemen cho biết.

Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi của Yemen sau đó đã cảnh báo Iran ngưng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, nếu không Tehran sẽ phải “trả giá” cho hành động đó, theo AP.

Iran lâu nay được cho là đang hỗ trợ các tay súng Hồi giáo người Shiite ở miền bắc Yemen cũng như ủng hộ các lực lượng ly khai tại miền nam nước này trong nỗ lực nhằm loại bỏ ảnh hưởng của Ả Rập Xê Út tại Yemen.

Huỳnh Thiềm

>> Nổ bom tại Yemen, gần 100 người chết
>> Đánh bom tự sát ở Yemen, 96 binh sĩ thiệt mạng
>> Đại sứ Bulgaria ở Yemen thoát bắt cóc
>> Thủ lĩnh al-Qaeda tại Yemen bị tiêu diệt
>> Đánh bom tự sát ở Yemen, 4 binh sĩ thiệt mạng
>> Các tay súng Yemen khoe vũ khí chiếm được

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.