Al-Jazeera lại bị tin tặc tấn công

10/09/2012 09:37 GMT+7

(TNO) Hãng truyền thông Al-Jazeera cho biết tin tặc đã tấn công kênh truyền hình vệ tinh của hãng này ở Qatar lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần qua, đồng thời gửi những bản tin sai sự thật đến độc giả thông qua dịch vụ tin tức trên điện thoại di động.

Một nhóm tin tặc ủng hộ chính phủ Syria, tự xưng là Quân đội điện tử Syria, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vào ngày 9.9 trên mạng xã hội Twitter, theo AFP.

Nhóm này đã gửi nhiều bản tin sai sự thật, bao gồm cả tin Thủ tướng Sheikh Hamad bin Jassem của Qatar và vợ ông bị ám sát nhưng đã thoát chết và chỉ bị thương.

 Website của hãng tin Al-Jazeera - Ảnh: AFP
Website của hãng Al-Jazeera - Ảnh: AFP

AFP cho hay tin tặc còn đăng tải những câu phát biểu ủng hộ chính phủ Syria trên website của Al-Jazeera vào ngày 5.9.

Được biết, Qatar lâu nay phản đối chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad, và ủng hộ cũng như kêu gọi trang bị vũ khí cho phiến quân phản chính phủ ở Syria.

Phúc Duy

>> Tay súng ở Pháp gửi băng ghi hình đến al-Jazeera
>> Tổng giám đốc đài al-Jazeera từ chức
>> Tổng thống Mỹ từng muốn đánh bom Al-Jazeera
>> FBI bắt thành viên thứ hai của nhóm tin tặc LulzSec
>> Tin tặc tấn công trang web chính phủ Anh
>> Tin tặc tấn công chính quyền Úc
>> Nhà mạng di động lớn thứ hai Hàn Quốc bị tin tặc tấn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.