Trung Quốc trục xuất phóng viên nước ngoài

08/05/2012 10:11 GMT+7

(TNO) Hãng truyền thông Al-Jazeera ngày 7.5 cho biết hãng này bị buộc đóng cửa văn phòng đại diện ở Bắc Kinh sau khi một phóng viên của Al-Jazeera bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

Theo BBC, cô Melissa Chan, phóng viên của Al-Jazeera, đã không được phép gia hạn visa ở Trung Quốc và bị trục xuất khỏi nước này.


Website phiên bản tiếng Anh của hãng truyền thông tiếng Ả Rập Al-Jazeera - Ảnh chụp màn hình

Al-Jazeera đề nghị tiếp tục được hoạt động tại Trung Quốc và thay thế phóng viên Melissa Chan, nhưng chính quyền Trung Quốc không chấp thuận. 

Al-Jazeera cho hay chính quyền Trung Quốc chỉ trích nội dung một đoạn phim tài liệu của Al-Jazeera, cáo buộc cô Chan vi phạm luật của Trung Quốc, nhưng không nêu cụ thể phạm luật gì, trong khi cô Chan không hề tham gia làm phim tài liệu này.

Cô Melissa Chan làm việc cho văn phòng Al-Jazeera (phiên bản tiếng Anh) ở Trung Quốc kể từ năm 2007.

Bắc Kinh luôn khẳng định nhà báo nước ngoài được tự do tác nghiệp tại Trung Quốc ngoại trừ ở Tây Tạng.

Phúc Duy

>> 66 nhà báo thiệt mạng trong năm 2011
>> Một nhà báo bị bắt khi đang đánh bạc
>> Nghề báo ngày càng nguy hiểm
>> Bắt em vợ nhà báo Hoàng Khương
>> Nhà báo Hoàng Khương bị bắt 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.