Cà Mau hộ đê khẩn cấp

06/09/2012 09:00 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Long Hoai - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau (Cà Mau) - ngày 5.9 cho biết gần 1.500m đê biển Tây đang bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào nên UBND tỉnh vừa ban bố tình trạng hộ đê khẩn cấp đối với một số đoạn đê.

Đó là đoạn đê tiếp giáp kè phía nam, cống Lung Ranh thuộc địa bàn xã Khánh Tiến, H.U Minh (chiều dài 800 mét); đoạn tiếp giáp phía nam Đá Bạc thuộc H.Trần Văn Thời (dài 160 mét) và đoạn vàm sông Cái Cám thuộc xã Tân Hải, H.Phú Tân (dài 500 mét).

Được biết, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt đầu tư công trình khẩn cấp xây dựng kè hộ đê biển Tây, vốn từ ngân sách nhà nước, giao Sở NN-PTNT tỉnh làm chủ đầu tư, tiến hành xử lý tình huống cấp bách, phòng chống thiên tai, kịp thời bảo vệ những đoạn xung yếu ở đê biển Tây.

Gia Bách

>> Tiếp tục vỡ đê bao, hàng chục hộ dân kêu cứu
>> Bình Dương: Vỡ đê bao, hàng chục hộ dân khốn đốn
>> Đồng Tháp: Vỡ đê nhấn chìm 140 ha lúa
>> Đồng Tháp vỡ đê, mất trắng 200 ha lúa
>> TP.HCM: Vỡ đê, hàng trăm nhà dân bị ngập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.