Duyên Dáng Việt Nam tháng 8.2012

03/08/2012 03:10 GMT+7

Trình bày trang nhã, kênh phát hành rộng, nội dung đặc sắc. Có mặt từ ngày 1.8 trên các sạp báo toàn quốc và các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Trình bày trang nhã, kênh phát hành rộng, nội dung đặc sắc.Có mặt từ ngày 1.8 trên các sạp báo toàn quốc và các chuyến bay của Vietnam Airlines.

 Duyên Dáng Việt Nam tháng 8.2012
Bìa tạp chí Duyên Dáng Việt Nam 8.2012

- Lê Hoàng “bào chữa” cho đàn ông Việt (trước lời “kết tội” của nghệ sĩ Michiyo Phạm Ngà)

- Nhà văn Nguyễn Quang Sáng nói về kịch bản phim về Võ Văn Kiệt.

- Phong thủy qua các đời vua Việt Nam: Tân Sở - cuộc đất bất toàn.

- Chuyên đề: Những khoảng lặng cần thiết  giữa đô thị hiện đại.

- Người sành điệu phải biết chơi dương cầm.

- Giảm cân bằng mật ong+ nước ấm, nên chăng?

- Phẫu thuật để giữ nét thanh xuân cho mắt. Chuyện nghệ sĩ cắt mắt để làm đẹp.

- Hành trình đến thành công của ca sĩ- doanh nhân Đức Minh từ một cậu bé bán ve chai.

- Cầu Long Biên và những chuyện không giống ai.

- Nhà báo Lưu Trọng Văn “lãng đãng” ở Sydney.

- Nhà thơ Lê Minh Quốc bàn về chuyện “trâu non khoái... cỏ già”

DDVN

>> DDVN 18 - Chuyện bây giờ mới kể
>> DDVN 18: Nét duyên Việt ở Singapore
>> Sau DDVN 17, Á hậu Ngọc Lan mê cái lạnh Hà Nội
>> Hoa hậu Mỹ gốc châu Á Jennifer Phạm: "Tham gia DDVN 17 để gắn bó hơn với quê hương
>> DDVN 16 trong mắt đồng nghiệp
>> Chuẩn bị sân khấu DDVN
>> Những người làm đẹp cho DDVN 16
>> “DDVN được Bộ Ngoại giao, bà con Việt kiều và khán giả Úc rất ủng hộ”
>> Những cái nhất của DDVN tại Úc
>> m nhạc của DDVN 16: Thơ mộng và trẻ trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.