Thú cưng giúp trẻ sơ sinh giảm nguy cơ mắc bệnh

09/07/2012 13:37 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ sơ sinh sống trong nhà có nuôi chó hoặc mèo ít gặp nguy cơ bị nhiễm trùng tai và một số bệnh về hô hấp.

Kết luận trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học Phần Lan theo dõi tình trạng sức khỏe của 397 trẻ từ 9 - 52 tuần tuổi, theo AFP ngày 9.7.

Các nhà nghiên cứu phát hiện những trẻ sống trong nhà có nuôi chó hoặc mèo có thể giảm đến 30% nguy cơ mắc triệu chứng lây nhiễm qua đường hô hấp như ho, thở khò khè, viêm mũi và sốt.

Các bé còn giảm được 50% nguy cơ bị nhiễm trùng tai so với những trẻ sống trong nhà không có nuôi chó hoặc mèo.

Mối liên quan này càng rõ hơn ở những trẻ có chó đi lại trong nhà khoảng 6 giờ/ngày, so với những trẻ ở trong nhà không có nuôi chó hoặc chó luôn ở bên ngoài nhà.

Ngoài ra, trẻ gần gũi với chó có khuynh hướng ít dùng kháng sinh hơn so với trẻ ở nhà không có nuôi loài thú cưng này.

Nghiên cứu mới không nói rõ lý do mà chỉ cho rằng việc tiếp xúc thú cưng có thể giúp phát triển hệ miễn dịch ở trẻ, dẫn đến giảm thời gian bị lây nhiễm.

Trước đó, các nhà khoa học Mỹ cũng đã phát hiện một loại vi khuẩn ở chó giúp tăng cường hệ miễn dịch của trẻ chống lại bệnh hen suyễn, theo Discovery News.

Văn Khoa

>> Ăn uống ở trẻ nhỏ
>> Những ngộ nhận về bệnh tiêu chảy do Rotavirus ở trẻ nhỏ
>> Chữa trị và phòng ngừa tiêu chảy cấp cho trẻ nhỏ
>> Để bảo vệ trẻ nhỏ tại nhà
>> Sự phát triển công nghiệp và sức khỏe trẻ nhỏ
>> Dị ứng thực phẩm ở trẻ nhỏ
>> Hóa chất trong nhựa và trẻ nhỏ
>> Suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ
>> Trẻ nhỏ và tác hại của ánh nắng mặt trời
>> Những vấn đề tiêu hóa ở trẻ nhỏ
>> Gia tăng tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.