Trẻ nhỏ và tác hại của ánh nắng mặt trời

10/06/2009 10:31 GMT+7

(TNTT>) Theo tiến sĩ, bác sĩ nha khoa Alfred Lane, bệnh viện Nhi khoa Lucile Packard (California, Mỹ), một làn da rám nắng đặc biệt không tốt ở trẻ em bởi vì làn da đó đã bị tổn thương bởi bức xạ tia tử ngoại. Những tổn thương này sẽ không hoàn toàn mất đi mà tích tụ lại từ khi còn nhỏ cho đến tuổi trưởng thành và có thể dẫn đến ung thư da.

Tiến sĩ Lane đã đưa ra một số lời khuyên giúp phòng tránh những tổn thương do ánh nắng mặt trời:

- Luôn sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất là 30 trước khi đi ra ngoài vào ban ngày, chỉ số SPF càng cao thì khả năng bảo vệ da trước những tổn thương do tia bức xạ càng lớn.

- Không nên để kem chống nắng tiếp xúc với mắt và miệng bé.

- Kem chống nắng cũng không nên được sử dụng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi vì làn da của các bé lúc này quá mỏng manh không thích hợp với các hóa chất có trong mỹ phẩm, nên bảo vệ bé bằng mũ, quần áo dài khi ra ngoài.

Nguyễn Lý
(babycenter.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.