Mất nước ở trẻ sơ sinh

01/07/2012 03:22 GMT+7

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dễ bị tiêu chảy hơn so với người lớn. Tình trạng này có thể dẫn đến mất nước, vốn có thể đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dễ bị tiêu chảy hơn so với người lớn. Tình trạng này có thể dẫn đến mất nước, vốn có thể đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ.

Theo healthday.com, Trung tâm bệnh tiêu hóa quốc gia Clearinghouse (Mỹ) đề cập đến những dấu hiệu cảnh báo tình trạng mất nước ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: khô miệng và lưỡi; khóc không có nước mắt; không có tã ướt trong ít nhất 3 giờ; xuất hiện vết thâm quầng ở mắt, hóp ở má; sốt cao; có một số hành động bất thường như cáu kỉnh hay ngủ li bì.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.