Bị cáo buộc buôn ma túy, một tướng Colombia tự nộp mình

04/07/2012 09:39 GMT+7

(TNO) Tướng cảnh sát về hưu Colombia Mauricio Santoyo, người bị cáo buộc phạm tội buôn ma túy tại Mỹ, đã tự nộp mình cho lực lượng an ninh vào hôm 3.7.

Theo hãng tin BBC dẫn nguồn từ giới chức Colombia, tướng Santoyo bị cáo buộc giúp các tập đoàn ma túy và lực lượng bán quân sự cánh hữu ở Colombia buôn lậu cocaine sang Mexico và Mỹ.

Santoyo bị cáo buộc phạm các tội trên trong những năm 2002 - 2006, thời điểm còn là người đứng đầu lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Alvaro Uribe lúc bấy giờ.

Tướng Santoyo đã nộp mình cho lực lượng của Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) tại thủ đô Bogota của Colombia, Reuters cho hay.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, tướng Santoyo đã được đưa lên một chiếc máy bay của DEA để đến tiểu bang Virginia của Mỹ, nơi Santoyo bị truy tố về âm mưu phân phối cocaine mà ông ta biết sẽ được nhập khẩu bất hợp pháp vào Mỹ.

Santoyo là quan chức cấp cao nhất ở Colombia phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy ở Mỹ.

Huỳnh Thiềm

>> Một tướng Colombia bị cáo buộc buôn ma túy
>> Venezuela đưa 3.000 quân tới biên giới Colombia
>> Biểu tình rầm rộ ở Colombia
>> Argentina phá âm mưu ám sát cựu tổng thống Colombia
>> Phiến quân Colombia FARC phóng thích con tin
>> Gái bán hoa Colombia là “gián điệp”?
>> Colombia báo động về tro bụi núi lửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.