Gái bán hoa Colombia là “gián điệp”?

26/04/2012 03:06 GMT+7

Câu hỏi: “Có phải các mật vụ Mỹ đã sập bẫy gián điệp đội lốt gái điếm Colombia hay không?” đang trở thành đề tài bàn tán trong quốc hội Mỹ.

Phát biểu trên đài phát thanh Iowa vào ngày 24.4, thượng nghị sĩ Mỹ Chuck Grassley đưa ra lo ngại cho an nguy của tổng thống nước này.

Theo ông Grassley, lẽ ra các mật vụ phải tập trung bảo vệ lãnh đạo thì họ lại sa vào vòng tay của các cô gái làng chơi bất chấp đang thi hành công vụ.

Nghị sĩ Grassley còn nghi ngờ các đối thủ của Mỹ, điển hình là Nga, đã tung hê bê bối trên, theo tờ The Hill.

Cùng ngày, Cơ quan Mật vụ Mỹ chính thức công bố “số phận” của 5 người còn lại trong nhóm 11 nhân viên dính vào vụ mua dâm tại thành phố biển Cartagena.

Theo đó, 2 mật vụ sẽ phải từ chức, 2 người khác đối mặt với quyết định xử lý hành chính đích đáng vì sai lầm của họ. Mật vụ thứ 5 đã bị tước quyền sử dụng các thông tin mật và sẽ bị buộc rời khỏi ngành nếu kháng án không thành công.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.