“Thẻ hành nghề” của nghệ sĩ chính là khán giả

03/07/2012 03:00 GMT+7

Nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến về tòa soạn sau khi đọc bài Có cần thiết phải cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ? đăng trên Báo Thanh Niên ngày 2.7.

Việc cấp thẻ hành nghề sẽ được thực hiện như thế nào và khi cấp rồi có quản lý nổi không? Cơ quan quản lý cần nghiên cứu kỹ, nếu không sẽ làm phức tạp thêm.

 Nguyễn Ngọc Đăng

Nguyễn Ngọc Đăng (Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM)

Mỗi chương trình nghệ thuật đều được kiểm duyệt và cấp phép mới được biểu diễn. Quy định thêm việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ sẽ là quy định thừa.

Trần Anh Thư  

Trần Anh Thư (Q.Hoàng Mai, Hà Nội)

Nghệ sĩ là một nghề đặc thù, nên để công chúng tự thẩm định, nếu nghệ sĩ nào không có đủ tài sẽ bị đào thải. Thực tế có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mà có cần chứng chỉ gì đâu?

 Lê Thị Thơ

Lê Thị Thơ (đường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM)

Hải Nam
(thực hiện)

>> Về dự án Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật quốc gia: “Ý tưởng lớn” hay giấc mơ đẹp?
>> Xung quanh đề án Trung tâm biểu diễn nghệ thuật quốc gia
>> Biểu diễn nghệ thuật mừng ngày thành lập Đảng
>> Hàng ngàn người đăng ký xem biểu diễn nghệ thuật "xoong chảo" Hàn Quốc
>> Biểu diễn nghệ thuật phi thương mại không phải xin phép
>> Rắc rối quanh "yếu tố nước ngoài" trong biểu diễn nghệ thuật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.