Người biểu tình Philippines sẽ bơi thuyền ra bãi cạn Scarborough

17/05/2012 16:36 GMT+7

(TNO) Những người biểu tình Philippines thông báo hôm 17.5 rằng họ dự định bơi thuyền ra bãi cạn Scarborough ở biển Đông, giữa lúc nước này đang nỗ lực giải quyết vụ đối đầu căng thẳng với Trung Quốc tại khu vực.

Dưới sự lãnh đạo của ông Nicanor Faeldon, một cựu đại úy lính thủy đánh bộ Philippines, nhóm người biểu tình này sẽ khởi hành đến bãi cạn Scarborough vào ngày mai, 18.5.

Người phát ngôn của nhóm Kit Guerrero nói với AFP: “Họ muốn phản đối hành động gây hấn của Trung Quốc với đất nước chúng tôi”.

Ông này cho biết ít nhất hai tàu cá chở theo nhóm ông Faeldon dự kiến sẽ đến bãi cạn vào chiều 18.5.

“Họ định ở đó ít nhất ba ngày và đánh cá, nếu họ không bị ngăn cản”, ông Guerrero nói.

Tuy nhiên, nhóm gồm ít nhất sáu người có thể bị ngăn chặn hoặc thậm chí bị tàu Trung Quốc bắt giữ, theo ông Guerrero.

Người biểu tình Philippines sẽ bơi thuyền ra bãi cạn Scarborough
 Một tàu cá Philippines gần bãi cạn Scarborough - Ảnh: AFP

Các loại tàu của hai nước đã thả neo xung quanh bãi cạn Scarborough từ ngày 10.4 khi tàu hải giám Trung Quốc ngăn cản một tàu chiến Philippines bắt giữ các ngư dân Trung Quốc.

Cả hai nước đã lần lượt ban hành các lệnh cấm đánh bắt cá khác nhau tại khu vực tranh chấp vốn có “hiệu lực” vào ngày hôm nay, 17.5.

Về lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã tuyên bố đây là lệnh cấm “vô giá trị”.

Người phát ngôn của hải quân Philippines Omar Tonsay khẳng định trong hôm nay, 17.5, rằng lệnh cấm của nước này đã có hiệu lực song cho biết không có lệnh cấm đi lại tại khu vực.

“Bạn không thể đánh cá song bạn không bị ngăn cản đến đó”, ông Tonsay nói với AFP.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cũng phát biểu với AFP, người dân nước này có quyền đi đến bất cứ nơi đâu trên đất nước họ.

"Bãi cạn là bộ phận không thể thiếu của lãnh thổ Philippines và Philippines là một đất nước tự do. Song có lẽ lúc này không phải là thời điểm để họ làm việc đó", ông Hernandez nói.

Sơn Duân

>> Philippines sẽ chi 1,6 tỉ USD mua máy bay quân sự
>> Mỹ sắp điều thêm tàu chiến đến biển Đông
>> Philippines sẽ đưa tranh chấp với Trung Quốc ra hội nghị ASEAN - Mỹ
>> Hàng không Trung Quốc giảm chuyến bay đến Philippines
>> Tàu ngầm tối tân Mỹ tiếp cận bãi cạn Scarborough
>> Trung Quốc ngang ngược cấm đánh cá ở biển Đông
>> Tàu chiến Trung Quốc đến gần Philippines
>> Trung Quốc bác tin chuẩn bị khai chiến với Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.