Hỗ trợ giống cho bà con vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng

16/05/2012 15:20 GMT+7

(TNO) Ngày 16.5, ông Phan Văn Gòn - Chủ tịch UBND H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - cho biết trong vụ hè thu tới, huyện sẽ trích ngân sách hỗ trợ 100% nguồn giống ngô và đậu xanh cho bà con hai xã Phúc Trạch và Xuân Trạch thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng.

 Hỗ trợ 100% nguồn giống cho bà con vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng
Người dân xã Phúc Trạch và Xuân Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình) sẽ được hỗ trợ 100% giống ngô và đậu xanh - Ảnh: Gia Tân

Nội dung trên được ông Gòn đúc kết sau cuộc họp với lãnh đạo hai xã Phúc Trạch, Xuân Trạch sáng cùng ngày.

Trong 2-3 năm gần đây, người dân ở địa phương này bị mất mùa liên tục do nắng hạn và thiếu nước sản xuất.

Cuộc họp nói trên diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đang còn diễn biến phức tạp sau khi 3 cây huê hàng trăm tỉ đồng bị đốn hạ ngay trong vườn. Hiện người dân vùng đệm của vườn vẫn chưa hết vào rừng tìm kiếm gỗ huê.

Theo ông Gòn, việc hỗ trợ nguồn giống là một trong những biện pháp trước mắt để đảm bảo ổn định đời sống bà con, hạn chế số người vào rừng kiếm sống.

Gia Tân

>> Vụ "gỗ huê trăm tỉ": Sự im lặng khó hiểu của chủ rừng
>> Săn gỗ huê, lạc 6 ngày trong rừng
>> Vụ gỗ huê trăm tỉ: Diễn biến khó hiểu!
>> Từ vụ gỗ huê ở Quảng Bình: Cánh rừng gỗ lậu
>> Vụ 3 cây huê tiền tỉ bị đốn hạ tại Quảng Bình: Tổ chức họp tìm cách giữ an ninh trật tự
>> Đã xác định một số lâm tặc chặt gỗ huê
>> Xác nhận thông tin trúng gỗ huê tiền tỉ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.