Giông, lốc xoáy gây thiệt hại nặng

08/05/2012 03:27 GMT+7

Mưa lớn kèm giông lốc xảy ra vào chiều tối 6.5 trên địa bàn nhiều huyện ở Gia Lai đã gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Tại H.Chư Pưh, gần 500 nhà dân bị tốc mái, ngã đổ, 5.000 cây cao su tiểu điền và hơn 300 trụ tiêu đang kỳ thu hoạch của dân bị gãy đổ. Nhiều nhà trẻ, phòng học, trạm truyền thanh không dây cũng bị hư hại nặng. UBND huyện đã trích ngân sách 1,5 tỉ đồng hỗ trợ cho các hộ có nhà bị tốc mái, đổ. Lốc xoáy cũng gây thiệt hại một số nhà dân, công trình công cộng tại H.Chư Pah. Cùng thời điểm này, lốc xoáy xảy ra tại xã Chư Mố, H.Ia Pa làm sập 2 căn nhà và hơn chục căn nhà khác bị tốc mái; 3 em nhỏ bị thương, phải đưa đi cấp cứu. Đặc biệt, tại H.Chư Sê, lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm 600 nhà dân bị đổ, tốc mái, hàng ngàn cây cao su và hồ tiêu đang giai đoạn thu hoạch cũng bị gãy đổ, thiệt hại hàng chục tỉ đồng. 

Trần Hiếu

>> Lốc xoáy gây thiệt hại tại nhiều địa phương
>> Lào Cai: Lốc xoáy, hơn 40 căn nhà bị tốc mái
>> Lốc xoáy làm 60 căn nhà sập, tốc mái
>> Mưa đá bất thường
>> Lốc xoáy tàn phá Trà Vinh
>> Bị sét đánh chết khi làm đồng
>> Bão số 1 gây thiệt hại nặng nề
>> Bão số 1 uy hiếp từ Phú Yên đến Bến Tre
>> Lốc xoáy tràn vào bang Michigan
>> TP.HCM: Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập
>> Không khí lạnh sẽ gây mưa vừa, mưa to

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.