Chứng khoán Âu, Mỹ giảm sâu

11/04/2012 08:25 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch 10.4 (rạng sáng 11.4, giờ VN), thị trường chứng khoán tại châu Âu và Mỹ tiếp tục ghi nhận sự giảm sâu của các chỉ số.

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 để mất 1,7% tổng số điểm, xuống chốt phiên ở mức 1.358,59 điểm. Đây được ghi nhận là phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2012 tới nay. Nguyên nhân chính vẫn do tác động dài hơi của báo cáo tình trạng thị trường lao động Mỹ và những lo ngại xung quanh cuộc khủng hoảng tại châu Âu đang xấu đi.

Chỉ số Dow Jones Industrial, một thời là thước đo của thị trường chứng khoán Mỹ, cũng để mất tới 213,66 điểm trong phiên 10.4, tương đương mức giảm 1,7%, xuống còn 12.715,93 điểm.

Chỉ số Nasdaq Composite dành riêng cho các công ty công nghệ giảm 1,8%, xuống còn 2.991,22 điểm.

Nhiều cổ phiếu blue-chip giảm khá mạnh trong phiên này, có thể kể tên như cổ phiếu của Caterpillar giảm 3%, cổ phiếu của Bank of America giảm mạnh 4,4%, cổ phiếu Alcoa giảm 2,9%, cổ phiếu Best Buy giảm tới 5,9%.

Chỉ số Morgan Stanley Cyclical với sự góp mặt của những công ty có ảnh hưởng lớn nhất tới nền kinh tế Mỹ cũng giảm mạnh 2,7% trong phiên này.


Giao dịch trên sàn NYSE diễn ra căng thẳng - Ảnh: Bloomberg

Toàn bộ 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500 cũng đều giảm điểm trong phiên này, trong đó dẫn đầu là nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng, cổ phiếu công nghiệp.

Chỉ số KBW Bank của 24 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ giảm 2,3%.

Hiện tại, giới đầu tư Mỹ đang chờ đợi mùa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2012 có thể sẽ đem lại những tin tức khả quan hơn.

Chuyên gia James Swanson, trưởng bộ phận chuyên gia đầu tư của Quỹ quản lý đầu tư MFS (trụ sở tại Boston, Mỹ) cho rằng các nhà đầu tư không nên có phản ứng vội vàng tại thời điểm này.

* Tại châu Âu, các chỉ số giảm sâu và rộng hơn do tác động đến muộn của báo cáo thị trường lao động Mỹ. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 2,5%, xuống mức chốt phiên thấp nhất kể từ ngày 30.1.2012.

Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 2,24%, xuống còn 5.595,55 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 3,08%, xuống chốt phiên ở mức 3.217,6 điểm.

Chỉ số DAX của Đức để mất 168,83 điểm, tương đương giảm 2,49%, còn 6.606,43 điểm.

Chỉ số FTSE MIB của Ý giảm mạnh 4,98% trong phiên này, trong khi đó chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 2,96%.

* Tại châu Á, các chỉ số chứng khoán giảm nhẹ. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 0,09%, xuống còn 9.538,02 điểm; HSI của Hồng Kông giảm 1,15%, xuống còn 20.356,2 điểm.

Thu Hạnh

>> Chứng khoán Âu, Mỹ tăng mạnh phiên cuối tuần
>> Thị trường dầu thô diễn biến trái chiều
>> Vì sao Facebook lại chọn Nasdaq?
>> Instagram: 18 tháng xông trận và kỳ tích 1 tỉ USD
>> Facebook chi tiền tỉ mua Instagram
>> Chỉ số S&P 500 vượt mốc 1.300 điểm
>> Chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng mạnh
>> Chứng khoán thế giới khởi sắc, giá dầu thô tăng mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.