Chứng khoán Âu, Mỹ tăng mạnh phiên cuối tuần

04/02/2012 09:04 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên 3.2 (vào rạng sáng nay, 4.2, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ trên các sàn giao dịch tại châu Âu và Mỹ. Trong khi đó, chứng khoán châu Á lại có dấu hiệu lùi bước trước những tác động của khủng hoảng nợ.

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 tăng thêm 1,5% tổng số điểm trong phiên này, chốt phiên ở mức 1.344,9 điểm. Với phiên tăng điểm này, S&P 500 đã gia tăng chuỗi tuần tăng điểm liên tiếp lên con số 5, dài nhất trong vòng 1 năm qua, đồng thời góp phần tạo nên bước khởi đầu một năm tốt nhất kể từ năm 1987 (tăng 6,9% kể từ đầu năm 2012).

Không kém cạnh, Dow Jones Industrial cũng giành thêm 156,82 điểm trong phiên này, tương đương tăng 1,2%, lên thành 12.862,23 điểm. Đây là mức chốt phiên cao nhất của chỉ số này suốt từ hồi năm 2008. Chỉ số Nasdaq Composite dành cho các công ty công nghệ tăng 1,6% lên mức 2.905,66 điểm.

 
Các nhà đầu tư vui mừng trước sự khởi sắc của thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu - Ảnh: Bloomberg

Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân chính giúp Phố Wall tăng điểm phiên này là nhờ thị trường lao động Mỹ khởi sắc. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho hay: trong tháng 1 vừa qua đã có thêm 243.000 việc làm phi nông nghiệp mới được tạo ra, cao hơn hẳn các con số dự đoán của chuyên gia và cao nhất kể từ tháng 4 năm ngoái; tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này cũng giảm xuống còn 8,3%, mức thấp nhất kể từ tháng 2.2009.

Thông tin tốt lành này đã giúp cổ phiếu của hầu hết các ngành nghề tăng điểm: cổ phiếu ngân hàng Bank of America tăng 5,2% trong phiên này; cổ phiếu của hãng sản xuất máy mỏ và máy xây dựng lớn nhất thế giới Caterpillar và tập đoàn nhôm lớn nhất nước Mỹ Alcoa đều tăng 3,3%; cổ phiếu của hãng vận chuyển FedEx tăng 1,9%; cổ phiếu của công ty thực phẩm Tyson Food tăng 4,1%.

Chỉ số KBW Bank của 24 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tăng 3,3%; nhóm cổ phiếu của các công ty xây dựng nhà tăng mạnh 5,8%.

* Tại châu Âu, thông tin tốt lành về thị trường lao động Mỹ giúp chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng phiên thứ 4 liên tiếp, tăng thêm 1,7% lên mức chốt phiên cao nhất kể từ 29.7.2011.

Ngoại trừ Hy Lạp, các thị trường thành viên còn lại trong khu vực đều tăng điểm trong phiên này. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,81%, lên thành 5.901,07 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 1,52%, chốt phiên ở mức 3.427,92 điểm; DAX của Đức giành thêm 111,04 điểm, tương đương tăng 1,67%, lên thành 6.766,67 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 1,01%; FTSE MIB của Ý tăng 1%; PSI General của Bồ Đào Nha tăng 1,55%; ISEQ của Ireland tăng 1,56%. Athex Composite của Hy Lạp giảm mạnh 3,82%.

Ngoài ra, khu vực công nghiệp dịch vụ của Anh trong tháng 1 vừa qua được báo cáo đã tăng trưởng hơn mức dự kiến; các quan chức lãnh đạo các quốc gia trong khu vực đồng euro duy trì quyết tâm chung tay giải quyết vấn đề nợ công trong khu vực, trước hết là từ Hy Lạp.

Trước mắt, Bộ trưởng Tài chính 4 nước có mức xếp hạng tín dụng AAA trong khu vực (Đức, Luxembourg, Hà Lan và Phần Lan) sẽ có buổi gặp mặt tại Berlin (Đức) trong hôm nay. Dự kiến trong tuần tới, Bộ trưởng Tài chính 17 quốc gia trong khối euro-zone cũng sẽ nhóm họp để bàn về vấn đề Hy Lạp. Các thông tin này cũng phần nào giúp thị trường chứng khoán châu Âu lạc quan hơn.

* Trong khi đó, chứng khoán châu Á lại có phần giảm sút do lo ngại từ khủng hoảng nợ công châu Âu, kèm thêm đó là tác động của việc thêm một số công ty có báo cáo kết quả kinh doanh không khả quan. Chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 0,1% trong phiên này.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,51% xuống còn 8.831,93 điểm; HSI của Hồng Kông tăng nhẹ 0,08%, chốt phiên ở mức 20.757 điểm.

* Trên thị trường dầu thô, giá dầu giao kỳ hạn tháng 3 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) bất ngờ quay đầu tăng mạnh 1,48 USD/thùng, tương đương tăng 1,5%, lên chốt phiên 3.2 ở mức 97,84 USD/thùng. Nguyên nhân tác động chính cũng nhờ báo cáo của Bộ Lao động Mỹ về thị trường lao động nước này.

Đây là phiên tăng giá đầu tiên của dầu thô tại New York trong vòng 6 ngày qua. Nhờ phiên tăng giá này mà mất mát của giá dầu trên sàn NYMEX trong tuần qua giảm xuống còn 1,7%.

Giá dầu Brent giao tháng 3 tại London (Anh) tăng 2,51 USD/thùng, tương đương tăng 2,2% lên thành 114,58 USD/thùng.

Thu Hạnh

>> Doanh nghiệp gas bắt tay làm giá
>> Xử phạt nhiều công ty niêm yết giá bằng ngoại tệ
>> Nhiều doanh nghiệp tùy tiện tăng giá gas

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.