Ngư dân Trung Quốc bị bắn chết vì chống cự cảnh sát Palau

04/04/2012 15:42 GMT+7

(TNO) Một ngư dân Trung Quốc đã thiệt mạng hôm 1.4 sau khi cảnh sát CH Palau nổ súng vào con thuyền được cho là đang đánh bắt trái phép tại lãnh hải của đảo quốc ở Thái Bình Dương.

(TNO) Một ngư dân Trung Quốc đã thiệt mạng hôm 1.4 sau khi cảnh sát CH Palau nổ súng vào con thuyền được cho là đang đánh bắt trái phép tại lãnh hải của đảo quốc ở Thái Bình Dương.

Một người phát ngôn của tổng thống Palau tên Fermin Meriang nói với tờ Pacific Daily News rằng các cảnh sát đã nổ súng khi con thuyền của ngư dân Trung Quốc cố gắng đâm vào tàu của họ hôm 1.4.

Năm ngư dân Trung Quốc khác đã bị bắt giữ và truy tố tội đánh bắt trái phép. CH Palau nằm cách Philippines khoảng 800 km về phía đông.

Theo AP, trong lúc theo dõi con thuyền đánh cá, phi công Mỹ và hai cảnh sát Palau trên trực thăng đã mất tích sau khi báo cáo sắp hết nhiên liệu. Nỗ lực tìm kiếm hiện đã bước sang ngày thứ ba.

Tham gia tìm kiếm còn có chiếc du thuyền khổng lồ của đồng sáng lập hãng Microsoft Paul Allen, người ghé lại đảo Guam ở gần đó cách đây một tuần.

Theo AFP, Palau vốn bảo vệ chặt chẽ lãnh hải của nước này sau khi tuyên bố thành lập khu bảo tồn cá mập đầu tiên trên thế giới, cấm đánh bắt cá mập trong vùng đặc quyền kinh tế vốn chiếm khoảng 630.000 km2 tại khu vực Bắc Thái Bình Dương.

Sơn Duân

>> Hàn Quốc xây căn cứ hải quân mới đối phó tàu cá Trung Quốc
>> Ngư dân TQ thừa nhận đâm chết cảnh sát biển Hàn Quốc
>> Hàn Quốc sẽ dùng “biện pháp mạnh” với ngư dân Trung Quốc
>> Hàn Quốc bắt 3 tàu cá Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.