Chóng mặt và đau tim

24/03/2012 08:47 GMT+7

(TNO) Thường có cảm giác chóng mặt khi đứng dậy? Cẩn thận, bạn có thể đang đối mặt với nguy cơ cao bị bệnh tim.

(TNO) Thường có cảm giác chóng mặt khi đứng dậy? Cẩn thận, bạn có thể đang đối mặt với nguy cơ cao bị bệnh tim.

Theo các nhà nghiên cứu, cảm giác chóng mặt xảy ra khi đứng dậy đột ngột là do tình trạng tụt huyết áp quá nhanh, hay còn gọi là hạ huyết áp do tư thế.

Và đến nay, một nhóm chuyên gia của Đại học Bắc Carolina (Mỹ) phát hiện những người thường trải qua tình trạng trên đối mặt với nguy cơ cao đến 54% bị đau tim so với người bình thường, theo báo Daily Mail.


Thêm triệu chứng cảnh báo nguy cơ đau tim - Ảnh: AFP

Và đối tượng mắc nguy cơ cao nhất nằm trong độ tuổi từ 44 đến 55.

Để rút ra kết luận trên, đội ngũ nghiên cứu đo huyết áp của 12.000 bệnh nhân khi họ đang nằm và sau khi đứng dậy, theo báo cáo trên chuyên san Hypertension của Hội Tim mạch Mỹ.

Phi Yến

>> Cơ hội chữa ung thư từ khả năng báo động của tế bào
>> Tử cung nhân tạo giúp khám phá bí mật phát triển phôi
>> Dự báo sớm cơn đau tim
>> Bảo vệ tim đơn giản
>> Ăn ngừa bệnh mãn tính
>> Sống thụ động dễ đau tim
>> Sống tốt cho trái tim khỏe mạnh
>> Hít khí ô nhiễm một tuần: đau tim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.