Dự báo sớm cơn đau tim

23/03/2012 09:13 GMT+7

Bệnh nhồi máu cơ tim có thể được dự báo trước khi qua một xét nghiệm cho thấy sự hiện diện các tế bào lót thành mạch máu với nồng độ cao trong máu.

Bệnh nhồi máu cơ tim có thể được dự báo trước khi qua một xét nghiệm cho thấy sự hiện diện các tế bào lót thành mạch máu với nồng độ cao trong máu.

Các nhà khoa học cho rằng khi các tế bào này xuất hiện nhiều trong máu với hình dạng méo mó thì triệu chứng nhồi máu cơ tim có thể diễn ra trong vài ngày sau đó. Theo một nghiên cứu xét nghiệm máu trên 50 người bị nhồi máu cơ tim và 44 người khỏe mạnh, các nhà khoa học đã phát hiện nồng độ tế bào nói trên cao hơn khoảng bốn lần ở người bị nhồi máu so với người khỏe mạnh.

Đây là bước tiến mới trong việc dự báo nhồi máu cơ tim, nhưng vẫn còn cần nhiều bước nghiên cứu tiếp theo trước khi xét nghiệm này được ứng dụng rộng rãi.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.