Bắt hai vợ chồng vay tiền tỉ rồi bỏ trốn

09/03/2012 12:41 GMT+7

(TNO) Sáng 9.3, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) Công an TP. Cần Thơ cho biết, tối 8.3, tại huyện Long Thành (Đồng Nai), cơ quan này đã bắt được Lương Văn Cứ (SN 1953, nguyên trưởng BQL chợ Bình Thủy, TP.Cần Thơ) và vợ là bà Đinh Thị Xuân Nga (SN 1955) khi cặp vợ chồng trên đang lẩn trốn lệnh truy nã của Công an TP.Cần Thơ về hành vi "lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản".

(TNO) Sáng 9.3, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) Công an TP. Cần Thơ cho biết, tối 8.3, tại huyện Long Thành (Đồng Nai), cơ quan này đã bắt được Lương Văn Cứ (SN 1953, nguyên trưởng BQL chợ Bình Thủy, TP.Cần Thơ) và vợ là bà Đinh Thị Xuân Nga (SN 1955) khi cặp vợ chồng trên đang lẩn trốn lệnh truy nã của Công an TP.Cần Thơ về hành vi "lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ truy nã, từ năm 2006-2010, với cương vị là trưởng ban quản lý chợ Bình Thủy, ông Cứ và vợ đã lợi dụng uy tín và sự quen biết để vay tiền, vàng của hàng chục hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ và người quen với số tiền, vàng lên đến hàng tỉ đồng.

Sau đó, vợ chồng này đã không trả và âm thầm bán nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi vợ chồng ông Cứ bỏ trốn, hàng chục tiểu thương đã gởi đơn đến cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ để trình báo.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan CSĐT xác định có ít nhất 16 nạn nhân đã bị vợ chồng ông Cứ vay, mượn tiền, vàng đến nay không trả với số tiền gần 1 tỉ đồng và 5,3 lượng vàng 24K.

 
Vợ chồng nguyên trưởng BQL chợ Bình Thủy "sa lưới"

Sau khi bị bắt, vợ chồng ông Cứ khai nhận, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, biết đang bị truy nã nên vợ chồng ông đã lẩn trốn ở nhiều nơi như Bạc Liêu và TP.HCM.

Đến giữa năm 2011, cả hai trốn về huyện Long Thành (Đồng Nai) làm công việc nấu cơm cho một công ty tại khu công nghiệp Long Thành cho đến ngày bị phát hiện và bắt giữ. 

Mai Trâm

>> 2 cụ già bị phóng viên dỏm lừa đảo
>> Mất của vì dẫn bạn gái về nhà ngủ
>> Đánh cắp nick Yahoo để lừa đảo
>> Bắt giám đốc dỏm chuyên lừa “chạy án”
>> Bắt khẩn cấp một đồng phạm vụ “đại gia lừa hoa hậu “
>> Khởi tố vụ án đánh tráo vàng
>> Điều tra lại vụ cố ý làm trái ở SPT
>> Xin “thử việc” để lừa lấy xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.