Bắt khẩn cấp một đồng phạm vụ “đại gia lừa hoa hậu “

05/03/2012 03:11 GMT+7

Ngày 4.3, đại tá Nguyễn Xuân Mừng, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an, cho biết cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trương Tấn Đạt (36 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 4.3, đại tá Nguyễn Xuân Mừng, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an, cho biết cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trương Tấn Đạt (36 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, tháng 1.2012, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Trương Ngọc Dũng (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng và thương mại Phúc An Thịnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Dũng và Đạt đã làm giả quyết định giao đất để thực hiện hành vi lừa đảo nhiều tỉ đồng với chiêu bán đất và hợp tác kinh doanh. Trong số những nạn nhân của Dũng và Đạt có ông Nguyễn Văn Huấn (ngụ Q.3, TP.HCM) bị lừa 17 tỉ đồng, Hoa hậu biển 2006 Vũ Ngọc Diệp (ngụ Q.Ba Đình, Hà Nội) bị lừa gần 5 tỉ đồng… Cơ quan ANĐT vẫn đang điều tra mở rộng vụ án.

Hoài Nam - Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.