2 cụ già bị phóng viên dỏm lừa đảo

27/02/2012 03:59 GMT+7

Ngày 26.2, Công an P.2, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang phối hợp với Công an TP.Đà Lạt truy tìm tung tích 2 người giả danh phóng viên truyền hình để lừa đảo 2 cụ già chiếm đoạt hơn 12 triệu đồng.

Ngày 26.2, Công an P.2, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang phối hợp với Công an TP.Đà Lạt truy tìm tung tích 2 người giả danh phóng viên truyền hình để lừa đảo 2 cụ già chiếm đoạt hơn 12 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra trưa 25.2 tại nhà số10/6 đường Lý Tự Trọng (P.2), hai phụ nữ khoảng 30 tuổi xưng là phóng viên truyền hình xin được gặp vợ chồng cụ Nguyễn Mãi (82 tuổi) và Trần Thị Nhòng (77 tuổi) để phỏng vấn chương trình cào trúng thưởng. Hai “phóng viên” đưa miếng giấy cứng ra cào, sau đó reo lên thông báo 2 cụ đã trúng thưởng với số tiền rất lớn. Họ đề nghị 2 cụ có vàng bạc đeo vào, có bao nhiêu tiền để lên bàn quay phim cho “hoành tráng”; tiếp đó đề nghị 2 cụ vào phòng trong thay đồ mới để “lên hình” cho đẹp. Khi 2 cụ bận đồ đẹp trở ra thì 2 nữ “phóng viên” cùng số tiền trên 12 triệu đồng để trên bàn đã biến mất.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.