Xe máy lại bốc cháy khi vừa đổ xăng

18/02/2012 14:27 GMT+7

(TNO) Một chiếc xe máy sau khi đổ xăng, chạy được 1 km thì bốc cháy giữa ngã tư.

Ngày 18.2, tại đường Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ cháy xe máy. Khoảng 12 giờ, bà Phạm Thị Nụ (SN 1953, quê Đồng Nai) trên đường đi chợ về bằng chiếc xe máy Trung Quốc nhãn hiệu Fuljir mang biển số 60K4-9051, khi đến ngã tư Amata (TP.Biên Hòa) thì hết xăng nên ghé vào một cây xăng bên đường đổ 50.000 đồng xăng A92.

Tiếp đó, bà Nụ điều khiển xe lưu thông trên đường Đồng Khởi về nhà. Khi đi khoảng 1 km, đến một ngã tư thì bất ngờ chiếc xe bốc khói và bùng cháy khét lẹt từ dưới động cơ nên bà Nụ quăng xe giữa ngã tư bỏ chạy vào lề đường.

Sau đó lửa bùng cháy toàn bộ phần máy, bửng nhựa và đầu xe. Rất may lúc đó có một người đi xe ô tô ngang qua, dừng lại dùng bình chữa cháy mi ni phun vào chiếc xe đang cháy nên không bùng thành đám cháy lớn.

Được biết, chiếc xe này được bà Nụ mua từ năm 2001, và sử dụng cho đến nay.

Sau khi xảy ra sự việc, công an TP.Biên Hòa và Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

 
Chiếc xe bị cháy

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Xe máy bốc cháy
>> Xe khách chở 5 xe máy bốc cháy khi đang chạy
>> Một buổi sáng 2 vụ cháy xe
>> Một ngày 5 vụ cháy xe
>> Cố khởi động, ô tô bốc cháy
>> Xe Mercedes bốc cháy trên cầu Chương Dương
>> Bếp củi trong xe hơi
>> Xe tắt máy… vẫn cháy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.