Một buổi sáng 2 vụ cháy xe

11/02/2012 12:41 GMT+7

* Xe ô tô bỗng nhiên bốc cháy

(TNO) Vào lúc 7 giờ 20 phút ngày 11.2, xe máy mang biển số 51M5-2514 do Phan Trứng Hưng (SN 1995, ngụ 180/16 Lạc Long Quân, P.10, Q.11) điều khiển, khi đến trước nhà số 477 đường Minh Phụng (P.10, Q.11) thì va chạm với xe máy mang biển số 51P9-9852 do anh Lê Đình Huy (SN 1964, ngụ P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) điều khiển cùng chiều.

>> Cháy xe ô tô 16 chỗ

Sau khi va chạm hai xe ngã xuống đường và xe máy mang biển số 51M5-2514 bốc cháy dữ dội.

Ngay sau đó, một số người gần đó dùng bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa.

Tại hiện trường, yên xe cháy hoàn toàn, phần đầu xe cháy sém.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 


Xe máy bị cháy được tạm giữ tại Công an Q.11


Phần yên xe bị thiêu rụi


Đầu xe máy bị cháy xém

* Lúc 9 giờ 10 phút ngày 11.2, tài xế Lâm Ngọc Minh (SN 1967, ngụ P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) điều khiển xe ô tô mang biển số 52V-9152 đi đến số nhà 291B Lê Văn Sĩ ( P.1, Q.Tân Bình) thì phần đầu xe bỗng nhiên bốc cháy.

Theo anh Minh, anh đang chở 3 khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về Q.1, khi đến địa điểm trên anh phát hiện đầu xe bốc khói.

Sau đó, anh tấp vào lề đường thì lửa dưới gầm xe bốc cháy dữ dội. 

Ngay lập tức, lực lượng công an, dân phòng P.1 gần đó đã nhanh chóng dập tắt lửa.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an P.1, Phòng Cảnh sát PCCC Q.Tân Bình đã có mặt để ghi nhận vụ việc.

 
Hiện trường xe ô tô bốc cháy


Gầm xe ô tô nơi lửa phát ra


 Một phần của máy xe ô tô bốc cháy


Phần nắp capô bị cháy sém

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Vứt tàn thuốc, cháy xe
>> Cháy xe tải, thiêu rụi 5 ô tô mới xuất xưởng
>> Xe tải bốc cháy thiêu rụi 5 xe mới xuất xưởng
>> Xe khách cháy rụi sau tai nạn
>> Xe tắt máy… vẫn cháy
>> Ô tô bốc cháy khi đang lưu thông
>> 3 xe gắn máy bốc cháy
>> Xe Attila bị cháy rụi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.