Xe khách chở 5 xe máy bốc cháy khi đang chạy

13/02/2012 18:19 GMT+7

(TNO) Chiều 13.2, trên QL 1A, đoạn qua P. An Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai), một xe khách giường nằm loại 41 chỗ ngồi, chở theo 5 xe máy trong khoang hành lý đã bốc cháy khi đang chạy.

Theo tường trình của tài xế Nguyễn Văn Nhựt (SN 1983, quê Quảng Nam), khoảng 15 giờ 23 phút, xe chất lượng cao loại 41 chỗ ngồi mang tên Đình Nhân, biển số 43B-001.55, chở 35 hành khách từ Quảng Nam vào TP.HCM theo tuyến QL 1A. Khi đến ngã tư Vũng Tàu, bắt đầu vào cầu Đồng Nai, bỗng dưng phía đuôi xe khói bốc lên ngùn ngụt.

Theo một số người, lúc đó từ hàng ghế 6A, khói bốc lên ngùn ngụt vì dưới ghế là khoang hành lý chứa 5 xe máy và các xe này cũng trong tình trạng bốc khói. Thấy vậy tài xế cho xe tấp vào bên đường rồi kêu người dập lửa. Rất may khu vực xảy ra cháy gần Công ty Toyota Biên Hòa nên hàng chục nhân viên công ty này dùng 17 bình chữa cháy phun xịt vào khu vực cháy xe nên dập tắt kịp thời.

Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều 1 xe chữa cháy đến hiện trường. Sau 15 phút, chiếc xe đã được dập tắt lửa hoàn toàn.

Công an xác định 5 xe máy bị cháy trong khoang hành lý mang nhãn hiệu Honda và Yamaha có biển số 92F1-009.04, 92F1-058.61, 92H1-3226, 92H4-1128 và 43S2-8518.

Tài xế Nhựt cho biết, trước khi xe bị cháy, anh đổ dầu tại 1 cây xăng thuộc TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

 

 
Xe Đình Nhân bị cháy từ phía sau khoang máy

 
Khoang hành lý chứa 5 xe máy cũng cháy khét lẹt

 
5 chiếc xe máy bị cháy

 
Một trong 5 xe máy bị cháy  

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.