Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giáo dục
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (4)
Đỗ Xuân Tâm
Đổi giờ! Không nên làm bằng mọi giá. Cần cân nhắc tới hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế, hiệu quả giáo dục...
Dương Minh Tiến
"Giáo dục là quốc sách hàng đầu" là ngành chủ yếu mang đến sự tiến bộ và nguồn nhân lực cho toàn xã hội. Vì thế theo tôi dù có nêu giải pháp nào cũng cần sự ổn định của giáo dục trong khi giải pháp " Điều chỉnh giờ học " lại mang đến quá nhiều khó khăn cho liên ngành. + Tăng chi phí điện, rồi thiếu điện dẫn đến cúp điện luân phiên rồi tăng giá điện bắt dân gánh. + Khoảng thời gian kết thúc buổi chiều sau ngày 13.2 vẫn chưa phù hợp với các nghiên cứu khoa học về khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh. + Vấn đề sức khỏe cũng được nên quan tâm triệt để " Có thực mới vực được đạo ". + Gây áp lực không đáng có với lớp tương lai trẻ khi sắp bước vào giai đoạn quyết định quá trình học tập rèn luyện. + Cốt lỗi của giải pháp vẫn chưa thể hiện được. Vậy có nên áp đặt để mọi thứ trở nên phức tạp.
Thanh Dung
Quyết định chưa phù hợp thì điều chỉnh lại cho đúng thực tiễn hơn .... Nhưng sao chưa thấy ai nhận TRÁCH NHIỆM về các quyết định chưa phù hợp đã đưa ra ????
trần Hải
Việc học quan trọng hơn giao thông. Phải ưu tiên giờ học của các con rồi mới đến giao thông. Bắt các con học vào lúc đói rồi ra về vào lúc tối thì phải xem lại một phần quyết định đổi giờ học và làm việc.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.