Uể oải giờ học lúc 19 giờ

01/02/2012 20:07 GMT+7

(TNO) Mệt mỏi, uể oải, không tập trung nghe giảng là tình trạng phổ biến của học sinh THPT khi phải học đến 19 giờ tại trường trong ngày đầu tiên TP.Hà Nội thực hiện quy định đổi giờ học, đổi giờ làm việc.

Dạo qua một số lớp khối 10 và 11 THPT Kim Liên (Q.Đống Đa), không khó để nhận ra những gương mặt lơ là không tập trung nghe giảng do mệt mỏi, đuối sức.

Một số lớp học thể dục ở sân trường trong ánh sáng nhờ nhờ, đa số học sinh ngồi yên lặng không buồn tập.

“Tôi cũng nhắc nhở các giáo viên thể dục chỉ cho học sinh tập nhẹ vì sợ các em không chịu nổi”, ông Nguyễn Thiết Sơn, hiệu trưởng nhà trường lo lắng.

Theo ông Sơn, trong giờ ra chơi cuối ngày, bảo vệ đã phải mở cổng trường để học sinh ra ngoài mua quà ăn tạm cho đỡ đói.

“Chẳng biết thực phẩm có đảm bảo vệ sinh không nhưng nếu không cho các em ăn thì lấy đâu ra sức mà học đến 19 giờ. Ngày bình thường, giờ đó nhiều em đã được ăn cơm ở gia đình. Ban giám hiệu rất lo các em bị ngộ độc thực phẩm nhưng cũng chưa đủ điều kiện để mở căn tin trong trường", ông Sơn nói.

Một số học sinh cho hay, dù đã mua quà ăn lúc 18 giờ, tạm thời không thấy đói nhưng cũng không có tinh thần học.

“Ngồi trên lớp chỉ… chờ đến giờ về chứ rất ít bạn còn hứng thú nghe giảng, phát biểu xây dựng bài”, Nguyễn Thu Uyên, học sinh lớp 11 chia sẻ.

 
Nhiều học sinh tỏ ra uể oảikhi phải học đến 19 giờ tối

 
Học sinh nam có sức khỏe tốt hơn cũng có biểu hiện lơ là khi phải học muộn

 
Tiết học đến 19 giờ tối của một lớp khối 11 tại trường THPT Kim Liên

 
Trong khi đó, các lớp học thể dục ngoài sân trường cũng chỉ ngồi xếp hàng chờ… hết giờ là chính, tập rất ít

 
 Mặc dù đã tranh thủ “nạp năng lượng” trong giờ ra chơi nhưng nhiều em học sinh cho hay, không còn tinh thần học đến 19 giờ

 
Tan học, ra về khi trời đã tối

 
Nhiều em phải gọi điện về nhà thông báo cho gia đình yên tâm

Lê Quân
(thực hiện)

>> Sau rằm tháng giêng mới có thể đánh giá được
>> Đổi giờ có hết kẹt xe?
>> Loay hoay chuẩn bị đổi giờ làm việc học hành
>> Táo giao thông và Táo giáo dục “choảng” nhau vì giờ làm
>> TP.HCM xem xét đổi giờ học
>> Hà Nội dự kiến áp dụng lệch giờ muộn nhất từ 1.1.2012
>> Phụ huynh học sinh ngại đổi giờ làm, giờ học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.