Mang "rồng"… lên phố

22/01/2012 17:56 GMT+7

(TNO) Tại huyện Long Hồ, Vĩnh Long nhiều nhà vườn đã tận dụng các nguyên liệu từ trái cây và hoa quả như khóm phụng, dừa, thanh long, ớt sừng trâu, tỏi, hành tím… tạo nên hình rồng đủ kiểu.

Có thể kể đến như: rồng thăng, rồng ẩn, long phụng hòa duyên, công phu hơn là hình tứ linh: long - lân - quy - phụng.

Các nhà “chế” hoa kiểng cho biết, năm nay là năm thìn nên chủ đề rồng càng nổi bật, rồng là linh vật mang lại nhiều may mắn nên "chế" rồng chưng tết thoải mái hơn so với các con giáp khác.


Cặp rồng phụng của nhà vườn Long Hồ được tạo nên từ các loại trái cây, hoa quả - Ảnh: T.D

Anh Huỳnh Trung Ngôn (26 tuổi, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ), cho biết: năm 2011, anh mạo muội chế 6 cặp thú rồng như rồng cọp tranh tài, rồng ngậm châu… đem lên phố bán và được người dân mua sạch. Năm nay năm thìn, anh tự tin chế hơn 20 cặp rồng bằng các chất liệu đơn sơ như gốc cây khô, lụa, các tấm vải màu xanh đỏ, vàng… cắt dán thành những con rồng ngộ nghĩnh.

Anh Ngôn chia sẻ, rồng con lớn giá từ 1 - 2,5 triệu đồng/con, rồng nhỏ vài trăm ngàn đồng/con… Rồng được kết bằng vải, lụa mềm nên ít hư, chưng tết được nhiều năm nên anh bán khá hút hàng.

 
Cặp rồng phụng làm bằng vải do anh Ngôn sáng tạo với giá 2,5 triệu đồng - Ảnh: T.D

Thanh Dũng

>> Trái cây “độc" đắt hàng
>> Săn “hàng độc” ngày tết
>> Trái cây “độc” hút hàng
>> Hoa trái tết tràn ngập sông nước miền Tây
>> Chợ tết ở vùng cực nam tổ quốc
>> Rộn ràng chợ tết vùng biên
>> Chợ tết Ninh Kiều nhộn nhịp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.