Rộn ràng chợ tết vùng biên

22/01/2012 09:26 GMT+7

(TNO) Từ sáng sớm 22.1 (29 tết), người dân tại xã Thành Long, xã vùng sâu biên giới nằm về phía Tây của huyện Châu Thành (Tây Ninh) nô nức đi chợ tết.

Thành Long là xã giáp biên giới Campuchia ở phía tây huyện Châu Thành, có đường biên giới dài 12 km.

Chợ Bến Sỏi và Hòa Bình nằm trên tỉnh lộ 781, là hai chợ lớn trong xã. Riêng chợ Hòa Bình là nơi người dân giao thương, buôn bán với người Campuchia.

Ngay từ tờ mờ sáng, một không khí náo nức chợ tết lan tỏa khắp xóm.

 
Náo nức chợ tết xã biên giới sáng 29 tết

 

 
Hối hả về nhà cùng những nhành hoa vạn thọ

 
Bé Thảo Vy (5 tuổi) được nội dắt tay đi chợ tết

 
Ở khu chợ vùng biên, một cặp bong bóng ngộ nghĩnh cũng đã là món quà quý
đối với trẻ nhỏ

 
Một người dân hối hả "đón" mai về nhà 

Giang Phương (thực hiện)

>> Tổ chức cho 1.200 sinh viên đón tết
>> Thành phố nở hoa
>> Quà tết cho em
>> Tặng vé xe cho công nhân về quê đón tết
>> Đón đọc Thanh Niên Xuân Nhâm Thìn 2012
>> Thưởng tết cao nhất 1,1 tỉ đồng
>> Nghệ sĩ và nhà báo hỗ trợ đồng bào nghèo đón tết
>> Xuân biên giới - tết hải đảo
>> Xuất khẩu hương vị tết
>> Chợ tết Ninh Kiều nhộn nhịp
>> Tết đầu tiên ở làng Thanh niên lập nghiệp sông Chàng
>> Huyện đảo Cô Tô rộn ràng đón tết
>> Siêu thị đông nghịt ngày cận tết
>> Người A Rem đón tết
>> Hoa trái tết tràn ngập sông nước miền Tây
>> Hà Nội rộn ràng đón tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.