Trái cây “độc" đắt hàng

20/01/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Nhà vườn miền Tây có thêm một năm thắng lớn với các loại trái cây có kiểu dáng "độc" như bưởi hồ lô, dưa hấu hình thỏi vàng hay xe hơi.

Theo đại diện câu lạc bộ sản xuất bưởi và dưa hấu hồ lô (xã Phú Hữu, H.Châu Thành, Hậu Giang), thời điểm này đã dứt điểm thu hoạch trên 4.000 cặp bưởi hồ lô, 600 trái dưa hồ lô hoàng kim.

Các nhà vườn ở Phú Hữu đã cung ứng cho thị trường bưởi hồ lô với giá từ 200.000 - 350.000 đồng/trái, dưa hồ lô hoàng kim từ 1.000.000 - 3.500.000 đồng/cặp.

Ông Trần Thanh Liêm, chủ một nhà vườn ở quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ), cho biết năm nay dưa hấu có hình dạng thỏi vàng cũng thắng lớn, không đủ cung ứng cho thị trường. Một cặp dưa loại này được bán sỉ với giá 3,5 triệu đồng, trong khi đó giá bán lẻ là 4,5 triệu đồng.

Ông Liêm cũng cho biết dưa hấu có hình xe hơi do ông vừa cải tiến từ loại dưa thường đã được nhiều mối lái đặt hàng trước.


Thu hoạch bưởi hồ lô


Dưa thỏi vàng được đóng thùng


Dưa hình xe hơi hứa hẹn mang lại nhiều thú vị

Tin ảnh: Thanh Dũng

>> Ngay ngáy canh chừng "hàng độc”
>> Xóm tro, xóm chuột cật lực kiếm tiền xài tết
>> Bình Định: Hoa cúc bội thu, mai rớt giá
>> Hoa “độc”, giá “khủng”
>> Vùng cao nhộn nhịp mùa chuối tết
>> Hoa tết Phú Yên được mùa, được giá
>> Săn “hàng độc” ngày tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.