Kanye West dẫn đầu đề cử Grammy 2012

02/12/2011 14:56 GMT+7

(TNO) Kanye West giành được bảy đề cử, trong khi Lady Gaga, Taylor Swift, Katy Perry chỉ khiêm tốn với từ hai đến ba đề cử.

(TNO) Tối 1.12 (giờ địa phương), tại Nhà hát Nokia (Los Angeles, Mỹ) đã diễn ra đêm nhạc Grammy Nominations Concert, công bố danh sách đề cử các nghệ sĩ cùng các sản phẩm âm nhạc nổi bật sẽ tham gia tranh giải Grammy lần thứ 54 - năm 2012.

Mở màn cho Grammy Nominations Concert sôi động, hoành tráng là màn biểu diễn ca khúc Marry The Night, vừa được trình làng trong dịp Halloween 2011, của ngôi sao nhạc pop Lady Gaga.

Tiếp đó, xen lẫn các màn biểu diễn vô cùng hấp dẫn của dàn ngôi sao tên tuổi như: The Band Perry, Nicki Minaj, Rihanna, Jason Aldean, Ludacris… là phần công bố các đề cử tranh giải tại tổng cộng 78 hạng mục của giải thưởng âm nhạc uy tín và chất lượng hàng đầu thế giới này.

Theo Reuters, Grammy 2012 hứa hẹn sẽ vô cùng “khó đoán” bởi ngay từ danh sách đề cử đã đem đến nhiều bất ngờ cho cả giới chuyên môn cùng người yêu nhạc trên toàn thế giới.

Đầu tiên là việc ca khúc đình đám Born This Way của Lady Gaga, từng “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu trong năm qua, đã không có mặt trong danh sách đề cử Ca khúc của năm.

Thay vào đó, tại hạng mục hấp dẫn và quan trọng trong mỗi kỳ trao giải Grammy này sẽ là cuộc đua của Kanye West với All of the Lights, Mumford & Sons với The Cave, Bruno Mars với Grenade, Bon Iver với Holocene và Adele với Rolling in the Deep.

Trong khi đó, album Speak Now của “công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift không hề thua kém về mặt thành công thương mại cũng như nhận xét tích cực từ phía các chuyên gia âm nhạc danh tiếng thuộc Billboard, Rolling Stone… lại không thể vượt qua vòng loại để cạnh tranh giải Album của năm với các album 21 của Adele, Wasting Light của Foo Fighters, Born This Way của Lady Gaga, Doo-Wops & Hooligans của Bruno Mars và Loud của Rihanna.

Hạng mục Nghệ sĩ mới được nhận định không có sự đột phá khi cả bốn nghệ sĩ được đề cử là Bon Iver, J. Cole, Nicki Minaj và Skillex đều đã là những gương mặt khá thành danh trên làng nhạc quốc tế thời gian qua.

Đặc biệt, trong khi những tên tuổi "nổi như cồn" như Lady Gaga, Taylor Swift, Katy Perry… tỏ ra khá khiêm tốn với hai đến ba đề cử, thì Kanye West xuất sắc giành tới bảy đề cử, trở thành nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử nhất tại Grammy 2012. Và theo sát Kanye West với sáu đề cử là Adele, Bruno Mars cùng Foo Fighters.

Lễ trao giải thưởng âm nhạc Grammy lần thứ 54 sẽ diễn ra vào ngày 12.2.2012 tại Trung tâm Staples (Los Angles, Mỹ).

Dưới đây là một vài hình ảnh trong đêm nhạc công bố đề cử Grammy 2012 vừa diễn ra tại Nhà hát Nokia (Los Angles, Mỹ):

 
Lady Gaga mở màn với ca khúc Marry The Night

 
Rihanna bốc lửa với We Found Love

 
Bruno Mars công bố đề cử Nghệ sĩ mới của năm

 
Nữ nghệ sĩ trẻ Taraji P.Henson công bố đề cử Ca khúc của năm

 
Màn biểu diễn sôi động của nhóm nhạc gia đình The Band Perry

 
Lady Gaga và Sugarland khép lại đêm nhạc Grammy Nominations Concert

Danh sách đề cử một số hạng mục quan trọng của Grammy 2012

Ghi âm của năm:
Rolling In The Deep - Adele
Holocene - Bon Iver
Grenade - Bruno Mars
The Cave - Mumford & Sons
Firework - Katy Perry

Ca khúc của năm:
All of the Lights - Kanye West
The Cave - Mumford and Sons
Grenade - Bruno Mars
Holocene - Bon Iver
Rolling in the Deep - Adele

Album của năm:
21 - Adele
Wasting Light - Foo Fighters
Born This Way - Lady Gaga
Doo-Wops & Hooligans - Bruno Mars
Loud - Rihanna

Nghệ sỹ mới của năm:
Bon Iver
J. Cole
Nicki Minaj
Skillex

Trình diễn pop xuất sắc:
Someone Like You - Adele
You And I - Lady Gaga
Grenade - Bruno Mars
Firework - Katy Perry
F***in’ Perfect - Pink

Bộ đôi/nhóm nhạc trình diễn pop xuất sắc:
Body And Soul - Tony Bennett và Amy Winehouse
Dearest - The Black Keys
Paradise - Coldplay
Pumped Up Kicks - Foster The People
Moves Like Jagger - Maroon 5 và Christina Aguilera

Album nhạc pop xuất sắc nhất:
21 -Adele
The Lady Killer - Cee Lo Green
Born This Way - Lady Gaga
Doo-Wops & Hooligans - Bruno Mars
Loud- Rihanna

Album nhạc rock xuất sắc nhất:
Rock 'N' Roll Party Honoring Les Paul - Jeff Beck
Wasting Light - Foo Fighters
Come Around Sundown - Kings of Leon
I'm With You - Red Hot Chilli Peppers
The Whole Love - Wilco

Album nhạc rap xuất sắc nhất:
Watch The Throne - Jay-Z and Kanye West
Tha Carter IV - Lil Wayne
Lasers - Lupe Fiasco
Pink Friday - Nicki Minaj
My Beautiful Dark Twisted Fantasy - Kanye West

Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất:
My Kinda Party - Jason Aldean
Chief - Eric Church
Own The Night - Lady Antebellum
Red River Blue - Blake Shelton
Here For a Good Time - George Strait
Speak Now - Taylor Swift

Album R&B xuất sắc nhất:
F.A.M.E. - Chris Brown
Second Chance - El DeBarge
Love Letter - R. Kelly
Pieces of Me - Ledisi
Kelly - Kelly Price

Phạm Hải
(Ảnh: Reuters, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.