Thí sinh về quê trong nắng nóng

05/07/2011 19:46 GMT+7

(TNO) Sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2011, trưa nay 5.7, các thí sinh và phụ huynh tay xách nách mang đồ đạc, hối hả đón xe về quê khiến giao thông trở nên hỗn loạn tại nhiều tuyến phố của thủ đô.

>> Kỷ luật cán bộ coi thi ký nhầm giấy thi của TS
>> Đáp án chính thức đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ 2011
>> “Con thi lo 1, mẹ cha lo 10”

Dù đã có phương án chuẩn bị cho những ngày thi ĐH-CĐ, nhiều bến xe tại Hà Nội vẫn rơi vào tình trạng quá tải khi phải đón lượng hành khách tăng đột biến.

10 giờ 30 phút trưa nay, trên lối vào bến xe Mỹ Đình, vài chục xe khách nối đuôi nhau, xếp hàng để nhích từng chút tiến vào bên trong. Trên loa phóng thanh, nhân viên quản lý bến xe liên tục đọc rành mạch từng biển số xe, yêu cầu xuất bến đúng giờ quy định để giảm tải cho bến.

Với các đội xe buýt trước cửa bến, tình hình cũng rất căng thẳng. Những tuyến trả khách tại bến, chẳng kịp chờ hành khách xuống xe, dòng người chen lấn ngược chiều, ném cả đồ đạc vào bên trong để xí chỗ. Thay vì nghỉ tại bến, các xe phải chạy quay vòng vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu của hành khách.

 
Ngay khi kết thúc môn thi cuối cùng của đợt thi đầu tiên, các bến tàu, bến xe lại đông nghịt khách về quê, chủ yếu là thí sinh cùng người nhà


Mệt mỏi, nóng nực khó chịu là những biểu hiện thường thấy nhất trên khuôn mặt mọi người


 Ai cũng hối hả, tất tả...


… và tỏ ra mệt mỏi, uể oải với cái nắng gay gắt của mùa hè Hà Nội


Lượng khách của các bến xe trưa nay, chủ yếu là những thí sinh đã hoàn thành kỳ thi đại học đợt 1


Mẹ mệt mỏi, con ngủ gục trong lúc chờ xe


Mỗi người một tâm trạng khi ngồi đợi xe để về quê


Dù không xảy ra cảnh hỗn độn, tranh giành vé, nhưng sự quá tải của các quầy vé khiến những người đến sau, không chen xếp hàng được đành phải vạ vật như thế này


Khuôn mặt rầu rĩ của một thí sinh


Trong những ngày này, lượng xe được tăng cường để đáp ứng nhu cầu tăng cao đột biến


Tuy nhiên, vì khách quá đông nên xe không đủ phục vụ. Đến gần 12 giờ trưa 5.7, vẫn có cả nghìn khách đổ về bến Mỹ Đình bắt xe


Tại nhiều điểm trung chuyển xe buýt, cảnh quá tải cũng diễn ra

Phan Hậu - Lê Quân
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.