Các nước đề nghị hỗ trợ Nhật Bản

12/03/2011 10:28 GMT+7

(TNO) Hơn 45 nước đã đề nghị giúp đỡ Nhật Bản xử lý thảm họa động đất và sóng thần hôm 11.3, theo Liên Hiệp Quốc.

>> Video clip động đất 8,9 độ Richter gây sóng thần ở Nhật (nguồn RT)
>> Cảnh báo sóng thần khắp Thái Bình Dương
>> Bạn đọc Thanh Niên ở Nhật gửi ảnh động đất
>> Động đất, sóng thần ở Nhật: Ít nhất 32 người chết
>> Trận động đất ở Nhật mạnh thứ 7 trong lịch sử thế giới
>> Nhật đóng cửa sân bay quốc tế chính
>> Bạn đọc TNO ở Nhật tường thuật trận động đất kinh hoàng
>> Sóng thần không ảnh hưởng đến Việt Nam
>>
GDP Nhật có thể giảm 1% vì sóng thần
>> Tàu chở 100 người bị sóng thần cuốn trôi

Dưới đây là danh sách những đề nghị hỗ trợ, theo tổng kết của Reuters vào sáng nay, 12.3:

* Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi lời chia buồn đến nhân dân Nhật Bản và nói Mỹ sẽ “cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào” mà đồng minh thân cận của họ cần đến.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói quân đội nước này sẽ sẵn sàng làm “bất kỳ điều gì được đề nghị. Lầu Năm Góc đã bố trí ít nhất 6 tàu hải quân để cứu trợ nạn nhân động đất và sóng thần.

*  Khoảng 68 đội tìm kiếm và cứu hộ từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ đang trực chiến song Liên Hiệp Quốc vẫn chờ giới chức Nhật Bản bật đèn xanh để triển khai, theo bà Elisabeth Byrs thuộc Phòng Hợp tác hỗ trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói với các phóng viên, tổ chức này sẵn sàng giúp đỡ Nhật Bản những gì họ cần, bao gồm hỗ trợ nhân đạo, và đang theo dõi sát sao các dư chấn trong hôm nay, 12.3.

* Hàn Quốc đã gửi 40 nhân viên cứu hộ khẩn cấp, những người sẽ bay bằng chuyên cơ của chính phủ đến Nhật ngay khi họ được cấp phép, theo Bộ Ngoại giao nước này.

* Cơ quan về tình trạng khẩn cấp của Nga ERMACOM đề nghị hỗ trợ 40 nhân viên cứu hộ và 3 chó nghiệp vụ.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói Nga “sẵn sàng đề nghị giúp đỡ Nhật Bản với tất cả những gì có thể để đối phó với hậu quả của thảm kịch này”.

* Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp cho Nhật Bản những hỗ trợ cần thiết để xử lý hậu quả của thảm họa tự nhiên kinh hoàng, theo Tân Hoa xã.

* Thái Lan sẽ hỗ trợ 5 triệu baht (165.00 USD) cho Nhật Bản và sẽ cân nhắc hỗ trợ thêm sau khi xác định được mức độ thiệt hại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongpakdi nói.

* Lực lượng phòng vệ dân sự của Singapore đang được đặt trong tình trạng trực chiến.

* Ba Lan hỗ trợ lính cứu hỏa.

* Thụy Sĩ hỗ trợ các đội cứu hộ.

* Pháp nói họ sẵn sàng giúp đỡ những gì được đề nghị.

* Ngoại trưởng Anh William Hague nói Anh đang liên hệ với Chính phủ Nhật Bản và ông đã yêu cầu Đại sứ tại Tokyo đề nghị hỗ trợ tất cả mọi thứ cần thiết.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.