Nhiều UAV tấn công Moscow giữa ban ngày

Nhiều UAV tấn công Moscow giữa ban ngày

30/05/2023 18:43 GMT+7

Sáng 30.5, nhiều máy bay không người lái (UAV) đã tấn công thủ đô Moscow của Nga, khiến nhiều tòa nhà bị hư hại.

Theo RT, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin đã ra lệnh sơ tán cư dân khỏi hai tòa chung cư sau khi các UAV tấn công nơi này vào sáng 30.5. Các quan chức của cơ quan khẩn cấp thông báo 2 UAV đã đâm vào các tòa chung cư trên và chưa có thông tin về thương vong.

Ông Sobyanin dẫn dữ liệu từ dịch vụ y tế của Moscow cho hay không có cư dân nào của hai tòa chung cư bị thương nghiêm trọng. Ông nói thêm rằng 2 người được sơ cứu tại hiện trường nhưng không cần đến bệnh viện.

Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov thông báo nhiều UAV đã bị lực lượng phòng không bắn rơi.

Ông Vorobyov kêu gọi cư dân vùng Moscow giữ bình tĩnh và cho hay toàn bộ các đơn vị dịch vụ khẩn cấp đang được triển khai. Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga thông báo hoạt động tại các sân bay ở Moscow diễn ra bình thường, theo TASS.

Nhiều UAV tấn công Moscow, thị trưởng ra lệnh sơ tán 2 chung cư - Ảnh 1.

Cảnh sát đứng gác gần một khu chung cư bị hư hại sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow (Nga), ngày 30.5.2023

REUTERS

Hồi đầu tháng này, hai chiếc UAV tấn công Điện Kremlin. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc và âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin nhưng Kyiv nói không liên quan.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra sau một cuộc tấn công tương tự tại thủ đô Kyiv của Ukraine trong rạng sáng 30.5.

Ông Serhiy Popko, lãnh đạo chính quyền quân sự Kyiv, cho biết cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra trên nhiều hướng và chia làm nhiều đợt. Ukraine nói đã bắn rơi hơn 20 UAV nhưng ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Theo Reuters, đó là cuộc tấn công thứ ba của Nga nhắm vào Kyiv trong 24 giờ và là cuộc tấn công thứ 17 từ đầu tháng 5.

Nga tung lượng UAV lớn tấn công thủ đô Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Chosun Ilbo đăng ngày 30.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Hàn Quốc cung cấp các hệ thống phòng không và cảnh báo sớm để ngăn chặn các cuộc tấn công như trên.

Ông Zelensky nói “Tôi biết có nhiều hạn chế liên quan việc hỗ trợ vũ khí nhưng những nguyên tắc đó không nên áp dụng cho các hệ thống và thiết bị phòng thủ. Hệ thống chống máy bay không phải là vũ khí mà chỉ đơn thuần là thiết bị phòng thủ. Chúng tôi phải bảo vệ bầu trời để tái thiết Ukraine và tôi tha thiết hy vọng Hàn Quốc sẽ giúp chúng tôi về việc này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.