Chiến sự đến tối 15.4: Chưa kiểm soát xong Bakhmut Wagner có ý kiến với Moscow

15/04/2023 18:34 GMT+7

Tổng thống Nga Valdimir Putin ký ban hành luật sửa đổi quy định động viên vào quân ngũ, trong khi ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner, cho rằng Moscow nên chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chiến sự đến tối 15.4: Chưa kiểm soát xong Bakhmut Wagner có ý kiến với Moscow - Ảnh 1.

Lính Nga và lính đánh thuê Wagner ở địa điểm chưa xác định tại Ukraine

CHỤP TỪ TASS

Nga sẵn sàng ứng phó chiến dịch phản công của Ukraine

TASS hôm 15.4 dẫn lời ông Prigozhin, lãnh đạo Wagner, cho hay Kyiv đã sẵn sàng khởi động chiến dịch phản công được phương Tây lên kế hoạch lâu nay. Trong khi đó, Moscow trong tư thế sẵn sàng đẩy lùi những đợt phản công đó.

Cũng theo nhận định của ông chủ Wagner, cuộc xung đột chỉ mang lại lợi ích cho giới tinh hoa của Ukraine. Dù vậy, theo một bài bình luận được dịch vụ báo chí Wagner công bố ngày 14.4, ông Prigozhin, kêu gọi chính phủ Nga hãy tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự và tập trung vào việc củng cố quyền kiểm soát tại các vùng đã giành được.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine ngày 415 có gì nóng?

Lãnh đạo nhóm Wagner cũng chỉ ra rằng Nga nắm quyền kiểm soát biển Azov và một phần lớn của biển Đen, đồng thời giữ quyền kiểm soát một phần lớn lãnh thổ Ukraine để tạo ra một hành lang trên đất liền tới Crimea.

Trong bài bình luận, ông Prigozhin cũng nói về tầm quan trọng của thành phố Bakhmut ở vùng Donetsk, nơi nhóm Wagner và các lực lượng Ukraine đã giằng co trong nhiều tháng qua. Ông Prigozhin còn nhắc đến vụ rò rỉ tài liệu của Lầu Năm Góc và kế hoạch phản công trong tương lai của lực lượng Ukraine.

Điện Kremlin vẫn chưa lên tiếng về bài bình luận trên. Tuy nhiên, Nga đã khẳng định chỉ quay lại đàm phán với Ukraine để kết thúc xung đột nếu Kyiv bỏ các yêu cầu của mình. Nga cũng tuyên bố việc đàm phán phải dựa vào tình hình thực tế trên chiến trường.

Trong một diễn biến chiến sự, pháo binh Nga hôm 15.4 tuyên bố đã phá hủy một khẩu pháo cối 120 mm của Ukraine và một khẩu pháo tự hành Gvozdika của đối phương bên bờ sông Dnieper thuộc Kherson.

Tình báo Anh nói lực lượng Ukraine rút lui "có trật tự" ở Bakhmut

Cùng ngày, TASS dẫn thông tin từ chính quyền Donetsk thân Nga, cho hay 4 người thiệt mạng, 10 người bị thương khi Ukraine dội pháo vào thị trấn Yasynuvata, phía bắc thành phố Donetsk.

Còn theo phân tích tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, các đơn vị Ukraine buộc phải rút khỏi một số nơi của thành phố Bakhmut trước sức ép từ quân Nga.

Chiến sự đến tối 15.4: Chưa kiểm soát xong Bakhmut Wagner có ý kiến với Moscow - Ảnh 2.

Tổng thống Putin tham quan trại lính

REUTERS

Tổng thống Putin ký luật nghĩa vụ quân sự điều chỉnh

Cũng theo phân tích tình báo Anh, Tổng thống Putin vừa ký luật quân sự điều chỉnh đã dỡ bỏ lỗ hổng cuối cùng lâu nay cho phép một số công dân Nga trốn nghĩa vụ quân sự. Theo đó, Nga sẽ gửi lệnh triệu tập điện tử cho các công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự, thay vì gửi giấy triệu tập.

"Với việc dữ liệu triệu tập cá nhân giờ đây được liên kết với các dịch vụ trực tuyến của các cơ quan liên bang Nga, giới chức Moscow có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người trốn triệu tập, như tước quyền lao động và giới hạn di chuyển đối với đương sự", theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh.

Lãnh đạo nhóm Wagner kêu gọi Nga chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine

 Phía Anh lo ngại động thái trên cho phép Nga có thể tuyển thêm tân binh cho chiến sự ở Ukraine.

Trong khi đó, đại tá Andrey Biryukov, người chịu trách nhiệm triệu tập quân sự của Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, cho hay đã phát lệnh triệu tập đối với 52.000 thanh niên Nga trong đợt mùa xuân. Trong số này, 21.000 người đáp ứng các yêu cầu thực hiện nghĩa vụ quân sự, theo TASS.

Chiến sự đến tối 15.4: Chưa kiểm soát xong Bakhmut Wagner có ý kiến với Moscow - Ảnh 3.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal công bố khoản viện trợ mới từ G7

REUTERS

G7 hứa viện trợ Ukraine thêm 5 tỉ USD

Hôm 15.4, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho hay nước này sẽ nhận thêm 5 tỉ USD tiền viện trợ từ các nước G7. Đây là thỏa thuận được nhất trí trong cuộc họp mùa xuân của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Bên cạnh đó, các nước khác như Thụy Sĩ cũng cam kết viện trợ 2 tỉ USD trong 6 năm, và Đan Mạch sẽ thiết lập quỹ đặc biệt trị giá 1 tỉ USD để hỗ trợ chính quyền Kyiv.

Ukraine nói phát hiện linh kiện Trung Quốc trong vũ khí Nga 

Theo ông Shmyhal, Tây Ban Nha, Ireland, Nhật Bản, Lithuania, Latvia, Iceland và Hà Lan cũng hứa sẽ viện trợ bổ sung cho Ukraine.

"Tất cả những sự trợ giúp này cho phép chúng tôi đảm bảo được sự ổn định của nền kinh tế", Reuters dẫn lời Thủ tướng Ukraine.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.