Mỹ sẽ tấn công thêm nhóm thân Iran để tỏ rõ quyết tâm

Mỹ sẽ tấn công thêm nhóm thân Iran để tỏ rõ quyết tâm

06/02/2024 08:06 GMT+7

Theo Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, Mỹ có ý định tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo vào các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Trung Đông, sau khi tấn công các phe phái liên kết với Tehran ở Iraq, Syria và Yemen trong hai ngày qua.

Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công vào 36 mục tiêu ở Yemen, và thời gian tới sẽ có thêm các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Trung Đông.

Trước đó một ngày, hai nước đã công bố video và ảnh về các hoạt động tấn công của mình.

Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi quân đội Mỹ tấn công các nhóm được Tehran hậu thuẫn ở Iraq và Syria để trả đũa vụ tấn công chết người vào quân đội Mỹ ở Jordan.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm 4.2 nói với đài NBC rằng Mỹ dự định thực hiện “hành động bổ sung để tiếp tục gửi một thông điệp rõ ràng rằng Mỹ sẽ đáp trả khi lực lượng của mình bị tấn công”.

Lầu Năm Góc cho biết các cuộc tấn công hôm 3.2 ở Yemen đã tấn công vào các cơ sở lưu trữ vũ khí, hệ thống tên lửa, bệ phóng và các năng lực quân sự khác mà Houthi đã sử dụng để tấn công các tuyến vận chuyển trên biển Đỏ, và nói rõ đã tấn công vào 13 địa điểm.

Lực lượng Houthi không công bố thương vong.

Mỹ sẽ tấn công thêm nhóm thân Iran để tỏ rõ quyết tâm- Ảnh 1.

Một tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Gravely của Hải quân Mỹ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen, ngày 3.2.2024

REUTERS

Các cuộc tấn công này là đòn mới nhất trong cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông kể từ ngày 7.10.2023, khi nhóm vũ trang Hamas tấn công Israel từ Dải Gaza, châm ngòi cho chiến tranh.

Các nhóm được Tehran hậu thuẫn tuyên bố ủng hộ người Palestine đã tham gia vào cuộc xung đột trên khắp khu vực, bao gồm cả nhóm Houthi có trụ sở tại Yemen. Nhóm này không chỉ bắn vào các tàu hàng ở biển Đỏ mà còn bắn vào chính Israel.

Những người ủng hộ Houthi ở thủ đô Yemen hôm 4.2 đã tổ chức một cuộc diễu binh để thể hiện tình đoàn kết với Gaza và phản đối các cuộc không kích của Mỹ và Anh.

Iran cho đến nay vẫn tránh bất kỳ vai trò trực tiếp nào trong cuộc xung đột, cho dù vẫn ủng hộ các nhóm như Houthi. Lầu Năm Góc cho biết họ không muốn chiến tranh với Iran và cũng không tin rằng Tehran muốn chiến tranh.

Người phát ngôn của Houthi nói rằng sự gây hấn hơn nữa của Mỹ và Anh sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Yemen trong việc thể hiện sự ủng hộ đối với Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.