Mỹ 'cải tổ' bộ chỉ huy quân sự ở Nhật Bản

Mỹ 'cải tổ' bộ chỉ huy quân sự ở Nhật Bản

La Vi
La Vi
26/03/2024 19:09 GMT+7

Hai nguồn tin hôm 25.3 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ nhất trí thắt chặt hợp tác quân sự vào tháng tới, bao gồm các cuộc đàm phán về khả năng thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu chỉ huy Đông Á của Washington trong nhiều thập kỷ.

Nguồn tin của Reuters cho biết Mỹ và Nhật Bản vào tháng tới sẽ công bố kế hoạch tái cơ cấu bộ chỉ huy quân sự của Mỹ tại Nhật Bản trước những lo ngại chung về Trung Quốc.

Một nguồn tin nói Washington có thể bổ nhiệm một chỉ huy cấp cao để giám sát các đơn vị của mình ở Nhật Bản, trong vai trò đối tác tương ứng với người đứng đầu cơ quan chỉ huy thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có vai trò giám sát tất cả các hoạt động quân sự của nước này.

Đó có thể là tướng 4 sao - cấp bậc cao nhất trong quân đội Mỹ thời bình.

Hiện tại, lực lượng Mỹ tại Nhật Bản do một vị tướng 3 sao chỉ huy. Người này không có thẩm quyền đối với quân đội Nhật.

Mỹ 'cải tổ' bộ chỉ huy quân sự ở Nhật Bản- Ảnh 1.

Một vị tướng 4 sao có thể được bổ nhiệm điều hành Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Nhật Bản

Reuters

Trong khi đó, ở nước láng giềng Hàn Quốc, lực lượng Hàn Quốc và quân đội Mỹ đã có thể hoạt động dưới sự chỉ huy thống nhất của một vị tướng 4 sao.

Hôm 25.3, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi chỉ cho biết các cuộc thảo luận đang được tiến hành về cách tăng cường hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc.

Ông cho biết chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vẫn chưa được ấn định.

Truyền thông trước đó cho biết kế hoạch quốc phòng sẽ được công bố tại cuộc họp vào tháng 4 ở Washington.

Mỹ đã ủng hộ mạnh mẽ việc Nhật Bản tăng cường xây dựng quốc phòng trong bối cảnh hoạt động quân sự và an ninh giữa Mỹ và các đồng minh lớn ở châu Á đang được củng cố.

Hơn một năm trước, Nhật Bản cam kết tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và mua tên lửa tầm xa có thể tấn công tàu hoặc mục tiêu trên bộ.

Tokyo gần đây gọi sức mạnh quân sự đang mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc là “mối lo ngại nghiêm trọng” đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Kishida muốn một sở chỉ huy chung sẽ được thành lập vào cuối tháng 3 năm sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.