Một doanh nghiệp xuất khẩu 12 máy gặt đập liên hợp

11/12/2014 04:30 GMT+7

Ngày 10.12, ông Phan Tấn Bện, Giám đốc Công ty TNHH MTV cơ khí nông nghiệp Phan Tấn (H.Tháp Mười, Đồng Tháp) cho biết trong năm 2014, công ty đã xuất khẩu 8 chiếc máy gặt đập liên hợp sang Myanmar với giá khoảng 15.000 USD/máy (ảnh).

Một doanh nghiệp xuất khẩu 12 máy gặt đập liên hợp

Trước đó, công ty cũng đã xuất khẩu 4 chiếc máy gặt đập liên hợp sang châu Phi. Còn trong nước, công ty đã cung ứng ra thị trường hàng trăm máy gặt đập liên hợp.

Cách đây 2 năm, ông Bện đã tháp tùng cùng đoàn doanh nghiệp trong tỉnh sang Myanmar khảo sát thị trường, tìm hiểu thông tin về xúc tiến đầu tư thương mại. Lúc đó, nhận thấy tiềm năng xuất khẩu máy gặt đập liên hợp sang nước bạn, nên ông Bện về nước mạnh dạn đầu tư kỹ thuật sản xuất máy gặt đập liên hợp xuất khẩu. Ông Bện cho biết hiện công ty đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu máy sang Myanmar, Lào, châu Phi.

Thanh Dũng

>> Vĩnh Long: Có gần 1.000 máy gặt đập liên hợp
>> “Sốt” máy gặt đập liên hợp
>> Thiếu người điều khiển máy gặt đập liên hợp
>> Hậu Giang: Hỗ trợ nông dân mua máy gặt đập liên hợp
>> Hỗ trợ nông dân mua máy gặt đập liên hợp
>> Những nhà sáng chế không bằng cấp: Máy gặt đập liên hợp “cháy hàng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.