Hai công an xã đánh và bắt người trái pháp luật lãnh án

14/11/2014 10:11 GMT+7

(TNO) Sáng 14.11, TAND H.Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã tuyên phạt các bị cáo vụ “cố ý gây thương tích” và “bắt người trái pháp luật”, làm nạn nhân Tu Ngọc Thạch (15 tuổi, ở xã Vạn Thọ, H.Vạn Ninh) tử vong.

Xét xử vụ “cố ý gây thương tích” và “bắt người trái pháp luật”: Công an xã lãnh 6 năm 9 tháng tù
Các bị cáo nghe tuyên án

Ba bị cáo gồm: Lê Minh Phát (24 tuổi, nguyên công an viên xã Vạn Long, H.Vạn Ninh) bị truy tố hai tội “cố ý gây thương tích” và “bắt người trái pháp luật”, Lê Ngọc Tâm (31 tuổi, nguyên công an viên xã Vạn Long) tội “bắt người trái pháp luật”, Lê Tấn Khỏe (15 tuổi, trú xã Vạn Long) tội “cố ý gây thương tích”.

Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi của mình. Khỏe dùng vỏ chai nước khoáng ném vào đầu Tu Ngọc Thạch, Phát dùng tay chân đánh vào mặt, người, đầu Thạch; Phát và Tâm cũng khai nhận hành vi bắt người trái pháp luật.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng anh Tu Ngọc Thạch, gây mất trật tự xã hội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phát 6 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” và 9 tháng tù về tội “bắt người trái pháp luật”, tổng hợp hình phạt là 6 năm 9 tháng tù; bị cáo Lê Tấn Khỏe 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”; bị cáo Lê Ngọc Tâm 9 tháng tù về tội “bắt người trái pháp luật”, cho hưởng án treo.

Xét xử vụ “cố ý gây thương tích” và “bắt người trái pháp luật”: Công an xã lãnh 6 năm 9 tháng tù
Bố mẹ nạn nhân Tu Ngọc Thạch nhiều lần khóc tại tòa

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Lê Minh Phát và gia đình bị cáo Lê Tấn Khỏe phải liên đới bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân hơn 135 triệu đồng. Ghi nhận bị cáo Lê Minh Phát đã tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân 70 triệu đồng, nên theo phán quyết của tòa, gia đình bị cáo Khỏe còn phải bồi thường hơn 65 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 28.12.2013, Tu Ngọc Thạch và Lê Tấn Khỏe có xảy ra xô xát, đánh nhau. Đến ngày 29.12.2013, Khỏe cùng nhóm bạn có thấy Tu Ngọc Thiện (anh trai của Tu Ngọc Thạch) chở Thạch ngang qua. Khỏe cầm vỏ chai nước khoáng bằng thủy tinh chạy đuổi theo, ném vỏ chai trúng đầu Thạch. Lúc này, cả Lê Minh Phát và Lê Ngọc Tâm đều có mặt tại hiện trường nên đã ngăn Khỏe không đuổi theo Thiện, Thạch nữa. 

Sau đó, Thạch cùng một số bạn có quay lại tìm Khỏe, gặp Khỏe ở sân vận động Vạn Phước và hai bên đã giải hòa hiềm khích.

Lúc này, Lê Ngọc Tâm và Lê Minh Phát nghe tin nhóm của Thạch tìm đánh Khỏe (Khỏe là con của ông Lê Văn Dũng, công an viên xã Vạn Long) nên Phát đến nhà báo tin cho ông Dũng biết.

Sau đó, Tâm phát hiện Thạch đang đứng ở Quốc lộ 1 nên gọi điện thoại báo cho Phát. Cũng theo cáo trạng, khi Phát đến bắt giữ Thạch, Thạch chống cự, Phát dùng còng số 8 còng tay Thạch ra sau lưng. Thạch tiếp tục chống cự thì Phát dùng tay đánh vào mặt làm Thạch té xuống đất. Phát dùng chân đạp lên người Thạch rồi kéo Thạch đứng dậy dẫn ra Quốc lộ 1. Trên đường đi, Phát tiếp tục dùng tay đánh nhiều cái vào hai bên mang tai và mặt của Thạch.

Tại phòng làm việc của Công an xã Vạn Long, Phát tiếp tục dùng tay đánh vào ngực, sườn, đầu của Thạch. Sau đó, Thạch được gia đình bảo lãnh đưa về nhà, theo cáo trạng.

Đến sáng 30.12.2013, Thạch ói mửa. Gia đình đưa đi Thạch đi cấp cứu. Đến ngày 31.12.2013, Phát tử vong. Trung tâm pháp y Sở Y tế Khánh Hòa kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân Tu Ngọc Thạch là do chấn thương sọ não. 

 

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Xét xử vụ công an xã 'cố ý gây thương tích': Các bị cáo không nhận tội
>> Xét xử vụ công an xã 'cố ý gây thương tích': Không biết ai sai nhưng vẫn bắt?
>> Xét xử vụ công an xã cố ý gây thương tích khiến một người tử vong
>> Phó công an xã bị rắn cạp nia cắn chết
>> Lo ngại khi công an xã 'lấy lời khai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.