Phó công an xã bị rắn cạp nia cắn chết

16/10/2014 19:10 GMT+7

(TNO) Chiều nay 16.10, ông Lương Văn Phan, Chủ tịch UBND xã Xá Lượng (H.Tương Dương, Nghệ An), cho biết anh Lô Văn Toản (37 tuổi), Phó trưởng công an xã này đã tử vong do bị rắn cạp nia cắn.

Theo ông Phan, tối 15.10, anh Toản phát hiện một con rắn cạp nia ngoài bờ rào vườn nhà liền dùng tay để bắt và bị rắn cắn trúng tay.

Thấy vết thương nhẹ nên anh Toản chủ quan, chỉ dùng tay nặn máu độc ra, rửa vết thương mà không đến bệnh viện điều trị.

Hơn một giờ sau, anh Toản được người nhà đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu với các triệu chứng: tức ngực, khó thở, tay sưng to. Tuy nhiên, Anh Toản đã tử vong sau đó. 

K.Hoan

>> Bệnh nhân nhập viện do rắn cắn tăng cao
>> Tin thầy lang, một bé gái suýt tử vong vì bị rắn cắn
>> Bé bị rắn cắn nguy kịch khi ngủ trong nhà
>> Bị rắn cắn vào chỗ hiểm
>> Suýt cưa chân vì garô khi rắn cắn  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.