Điểm xung đột: Israel bất ngờ tổn thất nặng; Kyiv, Kharkiv bị tập kích dữ dội

Điểm xung đột: Israel bất ngờ tổn thất nặng; Kyiv, Kharkiv bị tập kích dữ dội

24/01/2024 22:25 GMT+7

Trong chiến dịch lớn nhất trong một tháng, quân đội Israel đã tiến hành bao vây Khan Younis, nơi hàng trăm nghìn người Palestine phải di dời đang trú ẩn.

Xe tăng Israel hôm qua đã chặn con đường từ Khan Younis tới bờ biển Địa Trung Hải, chặn đường trốn thoát của dân thường đang cố gắng tiếp cận Rafah ở rìa phía nam của Gaza giáp với Ai Cập.

Theo phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari, lực lượng Israel đã tiêu diệt hơn 100 tay súng Hamas ở phía tây Khan Younis trong 24 giờ. Israel cho biết họ đã tiêu diệt tổng cộng khoảng 9.000 phiến quân. Con số này chưa được xác minh độc lập.

Quân đội Mỹ cho hay đã tiến hành thêm các cuộc tấn công ở Yemen vào sáng sớm 24.1 (theo giờ địa phương), phá hủy hai tên lửa chống hạm của Houthi đang nhắm tới biển Đỏ và đang chuẩn bị phóng.

Cơ quan này khẳng định đây là hành động nhằm bảo vệ tự do hàng hải và giữ an toàn cho tàu hàng, tàu chiến Mỹ ở vùng biển trước “mối đe dọa hiện hữu” từ nhóm vũ trang ở Yemen.

Kể từ khi bắt đầu tấn công trả đũa lực lượng Houthi từ ngày 11.1 tới nay, Mỹ và đồng minh đã phá hủy hoặc gây hư hại cho 25 điểm phóng tên lửa và hơn 20 quả tên lửa của nhóm vũ trang, theo số liệu của Lầu Năm Góc. Các cuộc tập kích cũng nhắm mục tiêu vào máy bay không người lái, radar ven biển, thiết bị trinh sát trên không và kho vũ khí của Houthi.

Theo Lầu Năm Góc, Houthi đã không tấn công tàu hàng trên biển Đỏ kể từ ngày 18.1, và điều cho thấy các cuộc tập kích phủ đầu của Mỹ đã có tác dụng.

Tờ Financial Times cùng ngày dẫn lời các quan chức Mỹ rằng Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc thúc giục Iran kiềm chế phiến quân Houthi hiện đang tấn công các tàu thương mại ở biển Đỏ nhưng nhận thấy rất ít dấu hiệu giúp đỡ từ Bắc Kinh.

Báo cáo cho biết, Mỹ đã nhiều lần nêu vấn đề này với các quan chức hàng đầu của Trung Quốc trong 3 tháng qua.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và cấp phó của ông, Jon Finer, đã thảo luận vấn đề trên trong các cuộc gặp trong tháng này tại Washington với ông Lưu Kiến Siêu, người đứng đầu Ban liên lạc quốc tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Báo cáo cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nêu vấn đề này với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, đồng thời cho biết thêm các quan chức Mỹ tin rằng có rất ít bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã gây áp lực lên Iran để kiềm chế lực lượng Houthi ngoài tuyên bố nhẹ nhàng mà Bắc Kinh đưa ra vào tuần trước.

Về tình hình xung đột ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.1 cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các cơ sở sản xuất quân sự của Ukraine và đánh trúng tất cả các mục tiêu đã định, theo hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa phóng từ máy bay và từ giàn phóng trên mặt đất, nhằm vào các nhà máy sản xuất tên lửa, chất nổ và đạn dược của Ukraine.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine thông báo Nga đã tiến hành một cuộc không kích hàng loạt vào Ukraine rạng sáng cùng ngày, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương. Cuộc tấn công diễn ra vào sáng sớm, chủ yếu nhắm vào hai thành phố lớn nhất đất nước là Kyiv và Kharkiv.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 24.1.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.