Điểm xung đột: Hé lộ quy mô hợp tác Kyiv-CIA; NATO có thể đưa quân vào Ukraine?

Điểm xung đột: Hé lộ quy mô hợp tác Kyiv-CIA; NATO có thể đưa quân vào Ukraine?

27/02/2024 22:59 GMT+7

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Viện Nghiên cứu chiến tranh đánh giá rằng các lực lượng Nga đã giành lại thế chủ động trên toàn chiến trường sau cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023.

Theo báo cáo này, Nga có khả năng xác định được thời gian, địa điểm và quy mô của các hoạt động tấn công trong tương lai ở Ukraine. Trong lúc đó, nếu Ukraine tiến hành phòng thủ tích cực trên toàn bộ các mặt trận trong năm nay thì nước này sẽ nhường thế chủ động chiến lược cho Nga.

Với thế chủ động này, các lực lượng Nga sẽ có thể luân chuyển quân dự bị và xác định cách thức và địa điểm phân bổ nguồn lực, buộc Ukraine phải tập trung phòng thủ.

Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine có thể chặn đứng những diễn biến này nếu có thể đương đầu hiệu quả các chiến dịch tấn công của Nga và tiến hành các hoạt động phản công của mình vào năm 2024.

Thưa quý vị, quân đội Ukraine ngày hôm qua xác nhận đã rút lui khỏi làng Lastochkyne ở tỉnh Donetsk để tổ chức phòng thủ trên phòng tuyến mới. Làng Lastochkyne cách thành phố Avdiivka khoảng 2 km về phía tây, và Avdiivka thì như quý vị đã biết, chính là nơi Nga vừa giành kiểm soát 10 ngày trước. Trong ngày hôm qua 26.2 tại mặt trận này đã xuất hiện một thông tin đáng chú ý. Đó là quân đội Nga có thể đã tiêu diệt chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên trong cuộc xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.