Điểm xung đột: Hé lộ bí mật hải quân Ukraine; Iran-Pakistan thị uy bằng tên lửa?

Điểm xung đột: Hé lộ bí mật hải quân Ukraine; Iran-Pakistan thị uy bằng tên lửa?

18/01/2024 21:20 GMT+7

Một số loại vũ khí trong tay Ukraine đang cạn kiệt nhanh và có thể sẽ hết sau 2-3 tháng nữa, theo phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm 17.1.

Cụ thể, ông Kirby nói: “Tôi không muốn làm lộ bí mật tác chiến của Ukraine và để Nga biết họ có gì trong kho vũ khí, nên điều mà tôi có thể nói là có một số loại vũ khí của Ukraine đang tiêu hao ở mức độ lớn hơn các loại trang bị khác”.

Ông cho biết: “Ukraine đang dùng đạn pháo, tên lửa HIMARS và tên lửa phòng không với tốc độ tiêu hao nhanh, tùy thuộc vào những gì họ phải đối mặt trên chiến trường. Như vậy kho vũ khí của họ chắc chắn đang ngày một ít đi”.

Hiện chính phủ Mỹ đã cạn tiền viện trợ cho Ukraine kể từ cuối năm 2023. Cho tới nay, đảng Cộng hòa vẫn chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Joe Biden về khoản viện trợ 60 tỉ USD cho Kyiv, và đòi hỏi đảng Dân chủ phải gắn gói viện trợ này với vấn đề hạn chế di cư qua biên giới Mexico.

Trong khi đó, mùa đông đã làm giảm nhịp độ giao chiến trên các mặt trận. Tuy nhiên, hai bên vẫn tiến hành các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái tự sát. Rạng sáng 18.1, Nga cho biết đã có hai vụ tấn công bất thành vào khu vực có thủ đô Moscow và thành phố lớn thứ hai nước Nga là St. Petersburg.

Theo Reuters, quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 33 máy bay không người lái (UAV) cùng 2 tên lửa vào Ukraine trong đêm, và lực lượng phòng không đã tiêu diệt 22 UAV.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng “các khu vực tấn công chính là phía nam và phía bắc. Lực lượng Phòng không và Không quân Ukraine đã tiêu diệt 22 máy bay không người lái của đối phương. Một số máy bay không người lái khác đã không tiếp cận được mục tiêu”.

Không thể xác thực tuyên bố từ phía Ukraine.

Trong khi đó, khu vực Trung Đông đang nóng hơn bao giờ hết, và cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đang có nguy cơ lan rộng sau các động thái đáp trả qua lại giữa Mỹ và lực lượng Houthi của Yemen ở biển Đỏ.

Reuters hôm 17.1 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đưa Houthi vào danh sách “khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt”. Quyết định nhằm cắt nguồn kinh phí và vũ khí cho Houthi, vốn được lực lượng này sử dụng để tấn công và cướp các tàu tại biển Đỏ.

Động thái của Mỹ được thực hiện sau khi nước này và Anh thực hiện các đợt oanh tạc mục tiêu Houthi tại Yemen nhằm đáp trả các vụ tấn công tàu thuyền. Quân đội Mỹ ngày 16.1 tấn công phá hủy 4 tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi.

Houthi dường như không hề nao núng. Ngay sau đó, lực lượng này tuyên bố tấn công một tàu hàng có liên hệ với Mỹ ở vịnh Aden ngày 17.1.

Vài ngày qua, các xe tăng của Israel đã quay trở lại những vùng ở miền bắc Dải Gaza, nơi mà họ đã rời đi vào tuần trước. Theo tường thuật của Reuters, nhiều vụ nổ lớn lại xảy ra ở miền bắc Dải Gaza, hai tuần sau khi Israel thông báo rút bớt quân khỏi khu vực để chuyển sang giai đoạn chiến sự có mục tiêu cụ thể hơn.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 18.1, tóm tắt các hoạt động trong 24 giờ trước đó, quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt khoảng 60 tay súng HamasDải Gaza. Tuyên bố cho biết khoảng 40 tay súng đã thiệt mạng ở khu vực phía nam Khan Younis và số còn lại thiệt mạng ở phía bắc Dải Gaza, bao gồm cả tại một khu nhà được một nhóm vũ trang khác là Hồi giáo Thánh chiến sử dụng.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 18.1.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.