Công ty phương Tây rút khỏi Nga có nguy cơ bị tịch thu tài sản, cấm hoạt động

28/05/2022 07:15 GMT+7

Nga đang thông qua một đạo luật mới , cho phép nước này kiểm soát các doanh nghiệp địa phương của các công ty phương Tây quyết định rời đi sau chiến dịch quân sự của Moscow vào Ukraine .

Biểu tượng vòng cung vàng bị tháo dỡ khi McDonald’s rút khỏi thị trường Nga. Đây chỉ là một trong nhiều công ty phương Tây quyết định rời khỏi nước này vì xung đột tại Ukraine. Và Moscow sắp đáp trả.

Giới lập pháp đang thảo luận về một dự luật để kiểm soát các doanh nghiệp địa phương của các công ty phương Tây rời đi. Chính quyền sẽ được phép bán các doanh nghiệp bị tịch thu, và các chủ sở hữu cũ sẽ bị cấm hoạt động ở Nga.

Giờ đây, các công ty phương Tây vẫn còn hoạt động ở Nga đang cố gắng tìm hiểu xem điều đó sẽ ảnh hưởng ra sao đến họ. Trong số đó có công ty nội thất IKEA, hiện đã cho tạm dừng hoạt động kinh doanh ở Nga.

Dự luật, hiện đã được hạ viện thông qua, phải trải qua thêm hai lần rà soát và một cuộc xem xét ở thượng viện. Sau đó vài tuần Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể ký ban hành luật.

Nối gót McDonald's, Starbucks rời thị trường Nga sau gần 15 năm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.