Công ty Mỹ tố tin tặc Nga trộm 1,2 tỉ mật khẩu khắp thế giới

06/08/2014 09:50 GMT+7

(TNO) Các tin tặc Nga đã trộm 1,2 tỉ mật khẩu trên internet từ các công ty lớn của Mỹ và những nước khác khắp thế giới. Các nhà nghiên cứu an ninh mạng cho rằng đây là vụ trộm dữ liệu lớn nhất chưa từng có.

Công ty an ninh mạng Hold Security (Mỹ) cho biết nhóm tin tặc Nga "CyberVor" đã trộm thông tin tên người dùng và mật khẩu từ 420.000 website, theo AFP ngày 6.8.

“Miễn là dữ liệu của bạn ở đâu đó trên internet, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi vụ trộm dữ liệu này”, Hold Security cho biết trong một thông cáo trên website của công ty này.

“Dữ liệu của bạn không nhất thiết bị trộm trực tiếp. Nó có thể bị trộm từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa mà bạn tin tưởng và cung cấp thông tin cá nhân cho họ”, theo Hold Security.

The New York Times là tờ báo Mỹ đầu tiên đưa tiên về nhóm tin tặc "CyberVor", cho rằng nhóm này bao gồm hàng chục tin tặc là đàn ông trong độ tuổi 20.

Phúc Duy

>> Cơ quan khoa học Canada bị tin tặc nhà nước Trung Quốc tấn công
>> Tin tặc Trung Quốc trộm thông tin về hệ thống tên lửa Israel
>> Indonesia bắt giữ 33 tin tặc Trung Quốc và Đài Loan
>> Dropbox bị tin tặc lợi dụng để tấn công người dùng
>> Tin tặc Trung Quốc thâm nhập hệ thống máy tinh chính phủ Mỹ
>> Xét xử đồng phạm của tin tặc chiếm đoạt tiền công ty

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.